"Tàu tốc hành" tái ngộ Nadal tại Indian Wells

Hai tay vợt hàng đầu thế giới Roger Federer và Rafael Nadal sẽ góp mặt tại giải ATP Masters 1000 Paribas Open ở Indian Wells.
Mặc dù không thể thi đấu cho đội tyển Tây Ban Nha và Thụy Sĩ ở Davis Cup vì lý do sức khỏe, nhưng Rafael Nadal và Roger Federer sẽ góp mặt tại giải ATP Masters 1000 Paribas Open ở Indian Wells.

Tay vợt số 1 thế giới Roger Federer sau một thời gian điều trị bệnh viêm phổi đã tuyên bố sẽ có mặt tại Indian Wells để tham dự giải ATP Masters 1000 Paribas Open.

Trước đó, Federer đã không thể góp mặt tại Barclays Dubai - nơi mà Novak Djokovic lần thứ hai liên tiếp bước lên bục vinh quang.

Kể từ sau khi đăng quang tại Australia Open 2010, ATP Masters 1000 tại Indian Wells chính là giải đấu đầu tiên mà tay vợt người Thụy Sĩ này tham dự. Tại đây, Federer từng giành tới ba chức vô địch liên tiếp trong các năm từ 2004-2006.

Cùng với tuyên bố của Federer, mới đây, người hâm mộ còn đón nhận thêm một tin vui nữa khi Rafael Nadal cũng khẳng định sẽ có mặt tại Indian Wells để tham dự giải này sau khi đã bình phục chấn thương đầu gối tại tứ kết Australia Open và việc luyện tập của anh diễn ra rất tốt.

Tay vợt người Tây Ban Nha cũng chính là đương kim vô địch tại ATP Masters 1000 BNP Paribas Open tại Indian Wells năm ngoái sau khi đánh bại đối thủ người Scotland Andy Murray. Vì vậy, Nadal đến với giải năm nay với mục tiêu bảo vệ chức vô địch cũng như quyết tâm giành lại vị trí thứ hai từ tay Novak Djokovic.

Với việc Roger Federer và Rafael Nadal tuyên bố tham dự, ATP Masters 1000 BNP Paribas Open tại Indian Wells chắc chắn sẽ vô cùng hấp dẫn và người hâm mộ vẫn đang nóng lòng chờ đợi một cuộc tái ngộ của hai tay vợt hàng đầu này./.

Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục