Tại Hội nghị thượng đỉnh ở Brussels, lãnh đạo EU và các nước Tây Balkan tái khẳng định quan hệ đối tác chiến lược, thúc đẩy hội nhập khu vực trong bối cảnh địa chính trị nhiều biến động.
Ngoại trưởng Hungary Szijjarto, nước đang giữ chức Chủ tịch luân phiên EU, cho biết việc đẩy nhanh quá trình mở rộng EU với các nước Tây Balkan là ưu tiên trong nhiệm kỳ Chủ tịch EU của Hungary.
Đại diện cấp cao của EU khẳng định khối này đang làm việc và hợp tác chặt chẽ nhất có thể với Tây Balkan nhằm chống lại các mối đe dọa an ninh mạng và tăng cường khả năng phục hồi.
Albania, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Bắc Macedonia, Serbia và Kosovo cần thực hiện cải cách và tạo ra thị trường chung của riêng họ để có thể thúc đẩy việc sớm trở thành thành viên của EU.
Bộ trưởng Tài chính Đức khẳng định bất cứ ai có thể đóng góp vào thành công kinh tế của nước Đức với tư cách là một công nhân lành nghề đều được chào đón.
Theo kế hoạch, Liên minh châu Âu sẽ tiến hành cuộc họp bất thường các bộ trưởng nội vụ ngày 25/11 nhằm giải quyết các tranh chấp xung quanh biện pháp kiểm soát biên giới bên trong khu vực Schengen.
Khoản tiền trên sẽ được giải ngân để hỗ trợ các nước thành viên tại Balkan đầu tư vào kết nối năng lượng, sử dụng năng lượng hiệu quả, đặc biệt là khuyến khích năng lượng tái tạo.
Kể từ ngày 20/11, công dân Tunisia và Burundi sẽ phải xin thị thực trước khi tới Serbia, một trong những quốc gia cuối cùng tại châu Âu cho phép du lịch miễn thị thực từ Bắc Phi.
Italy ủng hộ nỗ lực của các quốc gia Tây Balkan trong việc gia nhập Liên minh châu Âu (EU) vì việc thiếu các nước này sẽ khiến mục tiêu thông nhất lục địa không thể hoàn thành.
Ngoại trưởng Séc Jan Lipavský kêu gọi đưa vấn đề cấp quy chế ứng cử viên cho Bosnia vào chương trình nghị sự của Hội nghị thượng đỉnh EU sẽ được tổ chức vào tháng 10 năm nay.
Các nhà lãnh đạo EU đã sẵn sàng chấp nhận mong muốn gia nhập EU của Ukraine trong khi Moldova vẫn chưa được "bật đèn xanh" để trở thành thành viên của Liên minh này.
Theo Thủ tướng Đức Olaf Scholz, hiện nhu cầu thống nhất quan điểm trong EU gia tăng, do đó thời điểm này thuận lợi cho việc thúc đẩy tiến trình gia nhập của các nước Tây Balkan.
Việc các quốc gia EU lần đầu tiên thể hiện bằng văn bản cam kết mở rộng khối tại hội nghị thượng đỉnh Tây Balkan vẫn chưa thể đảm bảo cơ hội gia nhập EU cho các quốc gia Tây Balkan.
Theo Frontex, trong 7 tháng đầu năm nay, lực lượng chức năng đã phát hiện 22.600 người di cư nhập cảnh trái phép vào EU qua tuyến đường Tây Balkan, tăng 90% so với cùng kỳ năm 2020.
Một nhà ngoại giao cho rằng việc tiến vào khu vực Tây Balkan và xử lý vấn đề biến đổi khí hậu là những bước đi mạnh mẽ nhất mà Liên minh châu Âu (EU) có thể làm để duy trì trật tự tại châu Âu.
NATO sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động tư vấn, đào tạo và nâng cao năng lực với sự tôn trọng đầy đủ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Iraq, dựa trên sự đồng ý hoàn toàn của Chính phủ Iraq.
Lãnh đạo ngành ngoại giao của các nước V4 và Anh đã nhất trí tăng cường hợp tác chặt chẽ giữa V4 và Anh ở cấp chuyên gia, nhất là trong tham vấn chính sách đối với khu vực Tây Balkan và an ninh mạng.
EU đã trao hơn 3,3 tỷ euro (3,6 tỷ USD) cho các đối tác Tây Balkan, bao gồm Serbia, Montenegro, Albania, Bosnia và Herzegovina, Bắc Macedonia để chống COVID-19 và phục hồi sau dịch bệnh này.
Hội nghị thượng đỉnh Tây Balkan lần thứ 6 tại Poznan (Ba Lan) bàn biện pháp giải quyết các vấn đề chính sách kinh tế và sự gia nhập Liên minh châu Âu (EU) của khu vực Tây Balkan.