Cuộc tập trận bắn đạn thật, có sự tham gia của máy bay không người lái giám sát RQ-4B Global Hawk của Hàn Quốc và máy bay không người lái tấn công MQ-9 Reaper của Mỹ, diễn ra tại Hàn Quốc.
Hàn Quốc quyết tâm ngăn chặn chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng, cũng như triển khai cách tiếp cận toàn diện và cân bằng hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.
Cuộc tập trận bắn đạn thật của Mỹ và Hàn Quốc diễn ra ngay sau khi Triều Tiên phóng 3 tên lửa đạn đạo về phía vùng biển phía Đông của nước này, trong đó dường như có một tên lửa đạn đạo liên lục địa.
Hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc-Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 21/5 với 2 phiên hẹp và rộng; trong đó tập trung chủ yếu vào mối đe dọa ngày càng lớn từ các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên...
Các cơ quan truyền thông Triều Tiên không có động thái gì liên quan đến vụ phóng thử tên lửa mới nhất. Trước đây, Bình Nhưỡng sẽ nhanh chóng "khoe" về các cuộc thử nghiệm vũ khí lớn.
Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc tuyên bố các vụ phóng ICBM liên tiếp của Triều Tiên là “mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và ổn định của Bán đảo Triều Tiên cũng như cộng đồng."
Tổng thống Moon Jae-in, người sẽ rời nhiệm sở vào ngày 9/5, kêu gọi chính phủ của Tổng thống kế nhiệm Yoon Suk-yeol cần phối hợp với Mỹ tái khởi động đàm phán với Triều Tiên.
Chuyên gia đưa ra một số khuyến nghị đối với Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol nhằm định hướng một chính sách đối ngoại thực tế, dựa trên lợi ích quốc gia và chủ nghĩa thực dụng.
Ông Sung Kim, đang có chuyến thăm 5 ngày tới Hàn Quốc, có cuộc gặp với ông Kim Sung-han, người đứng đầu Tiểu ban chính sách đối ngoại thuộc Ủy ban chuyển tiếp của Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol.
Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết cuộc thử nghiệm lần này của Nga là hoạt động thường xuyên và không phải là điều gây ngạc nhiên và điều này không được xem là một mối đe dọa đối với Mỹ và các đồng minh.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết Mỹ sẵn sàng lắng nghe mọi quan ngại của Triều Tiên với điều kiện Bình Nhưỡng ngồi vào bàn đối thoại.
Hàn Quốc và Mỹ có chung quan điểm về tình hình hiện nay trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời tái khẳng định lập trường chung về cách thức phòng thủ chung mạnh mẽ.
Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo chính thức hủy cuộc thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Minuteman III và cuộc thử nghiệm kế tiếp dự kiến diễn ra trong năm nay.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga và đặc phái viên Trung Quốc về Bán đảo Triều Tiên nhấn mạnh cần tăng cường nỗ lực nhằm tìm kiếm các giải pháp chính trị và ngoại giao cho các vấn đề của khu vực Đông Bắc Á.
Vụ Triều Tiên phóng một vật thể, theo phía Nhật Bản là tên lửa đạn đạo, diễn ra trong bối cảnh có tin đồn rằng Bình Nhưỡng có thể tiến hành thử nghiệm hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).
Hàn, Mỹ, Nhật chỉ trích các vụ phóng tên lửa đạn đạo gần đây của Triều Tiên, xem đây là hành động vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an, đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng sớm quay lại bàn đàm phán.
Căng thẳng quân sự gia tăng trên Bán đảo Triều Tiên khi Bình Nhưỡng đã thực hiện 7 vụ bắn thử tên lửa chỉ riêng trong năm 2022, mới nhất là vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục Hwasong-12 trong ngày 30/1.
Giám đốc FSMTC cho hay Nga đang xem xét Ấn Độ, Trung Quốc và tất cả quốc gia có quan hệ đối tác cũ - "có thể dự đoán như những chủ nhân tương lai của hệ thống tối tân này."