Một số chuyên gia nhận định việc Nga đóng cửa không phận đối với các chuyến bay qua bãi thử Kapustin Yar có thể liên quan đến khả năng Nga chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới vào Ukraine.
Cựu Tư lệnh Lục quân Ba Lan nhận định tên lửa Oreshnik trở thành vấn đề nghiêm trọng với Ukraine bởi hệ thống phòng không của Kiev không thể phát hiện ra vụ phóng và hành trình bay của hỏa tiễn Nga.
Cuộc thử nghiệm được thực hiện dưới sự bảo trợ của Bộ Tư lệnh Lực lượng Chiến lược tại Khu thử nghiệm tích hợp ở Chandipur và đã xác nhận thành công tất cả các thông số vận hành và kỹ thuật.
Quân đội Hàn Quốc cho biết họ phát hiện một tên lửa được cho là loại tầm trung, được phóng từ khu vực Bình Nhưỡng ra vùng biển phía Đông Bán đảo Triều Tiên ngày 2/4 (giờ địa phương).
Theo KCNA, tên lửa mang đầu đạn siêu thanh được phóng vào chiều 14/1 nhằm kiểm tra khả năng kiểm soát và ổn định bay của đầu đạn cũng như độ tin cậy của động cơ nhiên liệu rắn của tên lửa.
Cuộc họp này được sắp xếp trong bối cảnh căng thẳng bắt nguồn từ một loạt hành động khiêu khích tên lửa của Triều Tiên, bao gồm vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung hôm 4/10 bay qua Nhật Bản.
Theo thông báo của JCS, vụ phóng này được thực hiện từ khu vực Samsok ở Bình Nhưỡng trong khoảng thời gian từ 6h01 đến 6h23 sáng, song JCS không cung cấp thêm các chi tiết khác.
SDF đã theo dõi đường bay của tên lửa Triều Tiên từ khi phóng đến khi rơi xuống và không thực hiện các biện pháp đánh chặn vì không có thiệt hại nào được dự báo trong lãnh thổ Nhật Bản.
Triều Tiên đã không đáp lại cuộc gọi đến thông qua đường dây liên lạc liên Triều lúc 9 giờ (theo giờ địa phương), trong khi đường dây nóng quân sự vẫn hoạt động bình thường.
Quân đội Hàn Quốc đã phát hiện tên lửa được phóng đi từ vùng Mupyong-ri thuộc tỉnh Jagang, miền Bắc Triều Tiên lúc 7h23 ngày 04/10 giờ địa phương và tên lửa này đã bay qua Nhật Bản.
Tên lửa Rezvan đã được ra mắt trong cuộc duyệt binh thường niên của các lực lượng vũ trang Iran tưởng niệm cuộc chiến tranh Iran-Iraq giai đoạn 1980-1988.
Hãng tin bán chính thức Fars của Iran nêu rõ: "Một nguồn thạo tin trong bộ phận tham mưu các lực lượng vũ trang cho hay, các vụ thử tên lửa của Iran mang tính phòng thủ."
Tehran ngày 2/12 tuyên bố chương trình tên lửa của nước này chỉ phòng vệ và không vi phạm nghị quyết của LHQ, không thừa nhận cáo buộc của Mỹ cho rằng Iran tiến thử hạt nhân mới.
Giáo sư của Viện Hàn lâm Khoa học Quân sự Nga, chuyên gia quân sự Kozin đã đưa ra nhận định rằng khả năng và số lượng của các THAAD có thể phá vỡ sự ổn định chiến lược, cho dù chúng được bố trí ở đâu.
Cơ quan phòng thủ tên lửa Mỹ (MDA) ra tuyên bố nêu rõ THAAD được bố trí gần Kodiak, Alaska, đã đánh chặn thành công mục tiêu tên lửa đạn đạo được phóng từ phía Bắc Hawaii.
Theo Sputniknews.com, bất kỳ hành động đơn phương nào của Mỹ rút khỏi Hiệp ước Các Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF) đều có thể gây ra một cuộc chiến tranh lạnh mới giữa Nga và phương Tây.
Ngày 22/5, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã kich liệt lên án vụ thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên và cam kết sẽ hối thúc tất cả các quốc gia siết chặt trừng phạt Bình Nhưỡng.
Ngày 11/2 (giờ địa phương), Lầu Năm Góc cho biết quân đội Mỹ đã theo dõi vụ phóng thử trước đó cùng ngày của Triều Tiên và xác định được đó là tên lửa đạn đạo tầm trung.