Lầu Năm Góc xác định Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo tầm trung

Ngày 11/2 (giờ địa phương), Lầu Năm Góc cho biết quân đội Mỹ đã theo dõi vụ phóng thử trước đó cùng ngày của Triều Tiên và xác định được đó là tên lửa đạn đạo tầm trung.
Lầu Năm Góc xác định Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo tầm trung ảnh 1Một tên lửa đạn đạo được phóng thử trong cuộc tập trận của đơn vị pháo binh Hwasong thuộc Lực lượng chiến lược của Quân đội Nhân dân Triều Tiên. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 11/2 (giờ địa phương), Lầu Năm Góc cho biết quân đội Mỹ đã theo dõi vụ phóng thử trước đó cùng ngày của Triều Tiên và xác định được đó là tên lửa đạn đạo tầm trung.

Nguồn tin trên nêu rõ: "Các hệ thống của Bộ chỉ huy chiến lược Mỹ đã phát hiện điều mà chúng tôi cho là một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên vào lúc 16 giờ 55 (giờ chuẩn miền Trung CST). Đó là vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung, diễn ra gần thành phố Kusong, Tây Bắc Triều Tiên. Tên lửa này đã bay qua Triều Tiên và rơi xuống Biển Nhật Bản."

Lầu Năm Góc nhấn mạnh vụ phóng này chưa bao giờ gây ra mối đe dọa cho Bắc Mỹ, song không cho biết liệu vụ phóng này thất bại hay thành công.

Bên cạnh đó, Lầu Năm Góc khẳng định các lực lượng của cơ quan này sẽ "tiếp tục cảnh giác trước những hành động khiêu khích của Triều Tiên và hết sức nỗ lực phối hợp chặt chẽ với các đồng minh Hàn Quốc cũng như Nhật Bản nhằm duy trì an ninh"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.