Truyền thông Iran nói hoạt động thử tên lửa 'mang tính phòng thủ'

Hãng tin bán chính thức Fars của Iran nêu rõ: "Một nguồn thạo tin trong bộ phận tham mưu các lực lượng vũ trang cho hay, các vụ thử tên lửa của Iran mang tính phòng thủ."
Truyền thông Iran nói hoạt động thử tên lửa 'mang tính phòng thủ' ảnh 1(Nguồn: AP/Fars News Agency)

Hãng tin bán chính thức Fars của Iran ngày 27/7 dẫn một nguồn tin quân sự trong nước cho biết, các vụ thử tên lửa của Tehran nằm trong những nhu cầu phòng thủ của nước này và không nhằm vào bất cứ nước nào khác, cũng như Tehran không cần sự cho phép của bất cứ nước nào.

Fars nêu rõ: "Một nguồn thạo tin trong bộ phận tham mưu các lực lượng vũ trang cho hay, các vụ thử tên lửa của Iran mang tính phòng thủ.

Tên lửa này không nhằm vào bất cứ quốc gia nào, mà chỉ nhằm đáp trả hành động gây hấn tiềm tàng... Iran không cần sự cho phép của bất cứ nước nào trên thế giới về quyền phòng vệ của mình."

Trước đó, truyền thông Mỹ ngày 26/7 dẫn lời các quan chức nước này đưa tin Iran đã phóng thử một tên lửa đạn đạo tầm trung Shahab-3 bên trong biên giới quốc gia Hồi giáo.

Theo hãng tin AP, vụ thử được Iran tiến hành trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Iran với phương Tây, chủ yếu liên quan tới an toàn hàng hải ở Vịnh Persian và Eo biển Hormuz.

[Truyền thông Mỹ: Iran phóng thử tên lửa đạn đạo tầm trung]

Theo người phát ngôn Nhà Trắng Hogan Gidley, vụ thử mới nhất của Iran là ví dụ cho thấy nước này đã phải "lên tiếng" trước biện pháp tăng cường sức ép tối đa của Mỹ, trong đó có trừng phạt.

Tuy nhiên, trước các chế tài của Mỹ, Iran đã phản ứng bằng hàng loạt động thái quân sự, trong đó vụ thử tên lửa Shahab-3 nêu trên có thể được coi là một tín hiệu nữa chứng tỏ Tehran không khuất phục trước sức ép của Mỹ.

Trong khi đó, kênh truyền hình Fox News dẫn lời một quan chức cấp cao giấu tên trong chính quyền Mỹ cho biết, ngày 25/7, Iran đã phóng thử một tên lửa đạn đạo tầm trung. Theo Fox News, tên lửa đạn đạo Shahab-3 được phóng đi từ khu vực miền Nam Iran.

Sau khi bay khoảng 960km theo hướng Bắc, tên lửa rơi xuống một sa mạc cách không xa thủ đô Tehran.

Theo các chuyên gia, Shahab-3 là tên lửa đạn đạo tầm trung sử dụng nhiên liệu lỏng, có thể mang đầu đạn hạt nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.