Quân đội Israel đang tiến hành cuộc điều tra sau khi một tên lửa đánh chặn đã rơi xuống thành phố nghỉ mát phía nam Eilat trong nỗ lực bắn hạ một máy bay không người lái được phóng từ Iraq.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho rằng yêu cầu của Ukraine về việc ưu tiên cung cấp Hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS) cho Kiev trước các khách hàng khác là "một đòi hỏi quá lớn."
Hợp đồng kéo dài nhiều năm này nhằm phát triển Tên lửa đánh chặn thế hệ tiếp theo (NGI), qua đó hiện đại hóa Hệ thống Phòng thủ tầm trung trên mặt đất (GMD) của Mỹ.
Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ đã chỉ đạo cuộc thử nghiệm tên lửa đánh chặn bố trí trên mặt đất, nhằm đánh chặn tên lửa đạn đạo ở giai đoạn giữa của hành trình bay và ở điểm cao nhất trong quỹ đạo.
Trong cuộc đàm phán tại Trại David, Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Nhật Bản nhất trí tăng cường các biện pháp răn đe, trong đó có việc phát triển tên lửa mới có khả năng đánh chặn các vũ khí siêu vượt âm.
Tại cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Mỹ và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ với những người đồng cấp phía Nhật hồi tháng 1/2023, Washington và Tokyo đã nhất trí nghiên cứu kế hoạch phát triển loại tên lửa này.
Với việc Mỹ phê duyệt thương vụ bán hệ thống phòng không David's Sling cho Phần Lan với trị giá 346 triệu USD, đây là lần đầu tiên Israel xuất khẩu hệ thống tiên tiến này cho khách hàng nước ngoài.
Hệ thống Vòm Sắt đã kích hoạt tên lửa đánh chặn một số quả rocket bắn từ Dải Gaza sang, trong khi cư dân sống gần Dải Gaza đã nghe thấy những tiếng nổ lớn cùng vệt khói trên bầu trời.
Ấn Độ đã thành công khi lần đầu thử tên lửa có khả năng đánh chặn một tên lửa đạn đạo trong nhiệm vụ lâu dài hướng tới xây dựng một hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo cả trên đất liền và trên biển.
Tên lửa đất đối đất Pralay có tầm bắn từ 150-500 km, được đẩy bằng động cơ nhiên liệu rắn và các công nghệ mới khác, trang bị hệ thống dẫn đường tối tân cùng hệ thống điện tử hàng không tích hợp.
Israel có kế hoạch triển khai Iron Beam từ năm 2023 và coi đây là giải pháp thay thế với chi phí thấp hơn nhiều so với Iron Dome mà nước này đang sử dụng hiện nay nhằm vô hiệu hóa các rocket, tên lửa.
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Ấn Độ ngày 2/11 đã thử nghiệm một tên lửa đánh chặn tầm thấp và tiêu diệt thành công một tên lửa đạn đạo đang bay tới trên Vịnh Bengal.
Tham gia tập trận có tàu Kongou của Nhật Bản, trong khi lực lượng của Mỹ do tàu Mobile Bay và Spruance, đều thuộc nhóm tàu tấn công do tàu sân bay hạt nhân Abraham Lincoln dẫn đầu.
Phó Đô đốc Jon Hill, người đứng đầu Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Hoa Kỳ cho hay: “Đây là lần thử nghiệm cấu hình mới đầu tiên của tên lửa đẩy biến thiên ở chế độ hai giai đoạn."
Vòm sắt (Iron Dome) là hệ thống phòng không di động hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, được thiết kế để đánh chặn các loại rocket, tên lửa và đạn pháo bắn từ khoảng cách 4 đến 70 km.
Tên lửa đánh chặn mới của Nga sau hàng loạt cuộc thử nghiệm đã khẳng định được những đặc tính vốn có, kíp chiến đấu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đánh trúng mục tiêu giả định với độ chính xác cao.