Một hệ thống tên lửa phòng không S-400 được bố trí nhắm tới cả Trung Quốc và Pakistan, hai đơn vị còn lại được bố trí nhắm riêng từng mặt trận Trung Quốc và Pakistan.
Nga đang lên kế hoạch gia cố an ninh tại Bắc Cực khi dự tinh cung cấp cho mọi sự đoàn của Hạm đội miền Bắc các khẩu đội tên lửa phòng không S-400-một trong những hệ thống tên lửa hiện đại nhất.
Theo nhật báo Washington Post, Tổng thống Mỹ Trump đã đề nghị người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan một hợp đồng thương mại trị giá 100 tỷ USD để tránh các lệnh trừng phạt liên quan đến hệ thống S-400.
Phó Thủ tướng Yuri Borisov cho biết, Nga và Ấn Độ đang triển khai thành công hoạt động hợp tác trong lĩnh vực kỹ thuật quân sự, đặc biệt là việc cung cấp các hệ thống tên lửa phòng không S-400.
Theo Bloomberg, chính quyền Tổng thống Trump đã xác định một loạt biện pháp hạn chế sẽ ảnh hưởng đến Ankara liên quan vụ Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga.
Phía Nga đang thực hiện các hợp đồng cung cấp 4 tổ hợp tên lửa phòng không S-400, hàng chục tiêm kích Su-30MKI và MiG-29K, cùng gói nâng cấp 450 xe tăng T-90 cho quân đội Ấn Độ.
Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định “ngôn từ và cách tiếp cận” trong bức thư của người đứng đầu Bộ Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan “không có tinh thần của một liên minh (và) gây lo lắng."
Lầu Năm Góc cho rằng việc Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga sẽ gây “tổn hại” đến chương trình phát triển máy bay chiến đấu F-35 và quan hệ hợp tác với NATO.
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết Ankara đang cân nhắc những quan ngại của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về thỏa thuận mua hệ thống tên lửa S-400 của Nga.
Người phát ngôn Điện Kremlin đưa ra tuyên bố trong bối cảnh Nga và Thổ Nhĩ Kỳ kiên quyết bảo vệ thương vụ mua bán các hệ thống S-400 bất chấp phản đối của Mỹ.
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu nhấn mạnh: “Nếu Mỹ không muốn bán tên lửa Patriot, chúng tôi sẽ mua hệ thống S-400 thứ hai hoặc một hệ thống phòng thủ khác."
Hạm đội Baltic ở vùng Kaliningrad thuộc Nga ngày 15/3 cho biết 2 khẩu đội tên lửa phòng không S-400 Triumph tối tân nhất đã bắt đầu nhận nhiệm vụ chiến đấu tại vùng này.
Các cuộc đàm phán kỹ thuật và thương mại trong hợp đồng cung cấp tên lửa phòng không S-400 cho Ấn Độ đã được Nga hoàn tất và hy vọng sẽ ký hợp đồng vào tháng 10 tới.
Trong chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ của Tổng thống Putin vừa qua, hai bên nhất trí đẩy nhanh tiến độ, và theo đó Moskva sẽ bàn giao hệ thống tên lửa phòng không S-400 cho Ankara vào tháng 7/2019.
Việc Thổ Nhĩ Kỳ sắp mua sắm những hệ thống tên lửa phòng không S-400 từ Nga có thể dẫn tới những lệnh trừng phạt thứ hai của Mỹ nhằm vào quốc gia xuyên lục địa này.
Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Nurettin Canikli nhấn mạnh, đợt chuyển giao đầu tiên hệ thống vũ khí phòng không S-400 cho quân đội nước này dự kiến được thực hiện vào năm 2019.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg khẳng định sự cố lấy tên Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan làm bia tập trận là hành động của một nhà thầu dân sự của Na Uy chứ không phản ánh quan điểm của NATO.
Thổ Nhĩ Kỳ đã rút 40 binh sỹ nước này khỏi cuộc tập trận của NATO tại Na Uy sau khi hình ảnh của nhà sáng lập nước này Ataturk và tên của Tổng thống Erdogan bị sử dụng làm bia trong cuộc tập trận.