Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo Mỹ có thể mua thêm tên lửa S-400 của Nga

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu nhấn mạnh: “Nếu Mỹ không muốn bán tên lửa Patriot, chúng tôi sẽ mua hệ thống S-400 thứ hai hoặc một hệ thống phòng thủ khác."
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu phát biểu trong cuộc họp báo tại Ankara. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu phát biểu trong cuộc họp báo tại Ankara. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết nước này có thể mua lô thứ hai của hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 do Nga chế tạo nếu Mỹ từ chối cung cấp tên lửa Patriot.

Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình NTV ngày 10/4, ông Cavusoglu nhấn mạnh: “Nếu Mỹ không muốn bán tên lửa Patriot, chúng tôi sẽ mua hệ thống S-400 thứ hai hoặc một hệ thống phòng thủ khác."

Tuần trước, Lầu Năm Góc đã thông báo hoãn chuyển giao các máy bay F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ vì Ankara quyết mua hệ thống S-400 của Nga. Mỹ cũng từ chối bán tên lửa Patriot cho Thổ Nhĩ Kỳ vì lý do trên.

Ngoại trưởng Cavusoglu khẳng định: "Nếu chúng tôi không có F-35, chúng tôi cần mua máy bay ở một nơi khác”. Ông cho biết thêm các máy bay chiến đấu của Nga như SU-34 và SU-57 có thể là những sự lựa chọn để đáp ứng nhu cầu của Ankara.

[Thổ Nhĩ Kỳ dọa sẽ tìm mua máy bay khác thay thế F-35 của Mỹ]

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga mong muốn mở rộng hợp tác kỹ thuật quân sự với Thổ Nhĩ Kỳ và sẵn sàng xem xét cung cấp thêm các tên lửa phòng không S-400 cho Ankara.

Phát biểu trước báo giới, ông Peskov nhấn mạnh: “Nga có những khả năng thích hợp và những năng lực kỹ thuật. Nga chờ đợi các cơ hội mở rộng quan hệ hợp tác này. Đây là một thực tế hoàn toàn bình thường.”

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, hợp tác kỹ thuật quân sự là một phần hết sức quan trọng trong mối quan hệ giữa Nga với nhiều quốc gia khác, bởi vì “sự hợp tác như vậy cho thấy một cấp độ đặc biệt trong sự phát triển của quan hệ song phương. Thực tế này cũng được áp dụng cho Thổ Nhĩ Kỳ”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva. (Nguồn: THX/TTXVN)

IMF dự kiến trình gói hỗ trợ mới cho Ukraine

IMF cho biết gói hỗ trợ mới sẽ giúp Kiev huy động thêm nguồn tài chính từ các tổ chức quốc tế khác trong bối cảnh vẫn phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn do xung đột kéo dài.

Một cơ sở lọc dầu của Nga. (Ảnh: The Moscow Times/TTXVN)

EU hạ trần giá dầu thô Nga xuống 44,10 USD mỗi thùng

EU chính thức kích hoạt cơ chế điều chỉnh tự động trần giá dầu thô Nga, đưa mức trần xuống 44,10 USD/thùng, thấp hơn đáng kể so với mức trước, nhằm tiếp tục siết nguồn thu năng lượng của Moskva.