Nga giảm giá bán hệ thống tên lửa phòng không S-400 cho Ấn Độ

Các cuộc đàm phán kỹ thuật và thương mại trong hợp đồng cung cấp tên lửa phòng không S-400 cho Ấn Độ đã được Nga hoàn tất và hy vọng sẽ ký hợp đồng vào tháng 10 tới.
Nga giảm giá bán hệ thống tên lửa phòng không S-400 cho Ấn Độ ảnh 1Hệ thống tên lửa S-400 của Nga. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Các cuộc đàm phán kỹ thuật và thương mại trong hợp đồng cung cấp tên lửa phòng không S-400 cho Ấn Độ đã được Nga hoàn tất và hy vọng sẽ ký hợp đồng vào tháng 10 tới.

Theo thông tin từ Giám đốc Cơ quan liên bang về hợp tác kỹ thuật-quân sự của Nga, ông Dmitry Shugaev, việc ký kết hợp đồng này có thể diễn ra tại Hội nghị cấp cao Nga-Ấn Độ lần thứ 19 vào tháng 10/2018.

Về chi tiết đàm phán, ông Shugaev cho biết, Nga đã có nhượng bộ Ấn Độ trong định giá hệ thống tên lửa S-400, theo đó giá bán loại tên lửa chiến lược này được giảm xuống.

[Nga tuyên bố đứng vị trí thứ hai trên thị trường vũ trang thế giới]

Nếu hợp đồng được ký kết vào tháng 10 như dự định, hoạt động chuyển giao hệ thống S-400 sẽ được bắt đầu từ năm 2020.

Thỏa thuận cung cấp S-400 và tàu khu trục dự án 11356 đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhất trí hồi tháng 10/2016./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục