Thái Lan bắt đối tượng phao tin khiến TTCK sụt giảm

Cảnh sát Thái Lan đã bắt hai đối tượng tình nghi phao tin đồn về sức khỏe của Vua Bhumibol Adulyadej khiến thị trường chứng khoán Thái sụt giảm tháng trước.
Cảnh sát Thái Lan ngày 1/11 đã bắt giữ hai đối tượng tình nghi phao tin đồn về sức khỏe của Vua Bhumibol Adulyadej khiến thị trường chứng khoán Thái Lan sụt giảm tháng trước.

Theo ông Suttichai Tienbhodhi chỉ huy đơn vị chống tội phạm ở Bangkok, hai đối tượng trên bị buộc tội "phao tin thất thiệt qua hệ thống máy tính nhằm phá hoại an ninh quốc gia".

Trước đó, thị trường chứng khoán Thái Lan đã sụt giảm 7,2% vào ngày 14-15/10 sau khi có tin Vua Bhumibol Adulyadej đang trong tình trạng nguy kịch.

Teeranun Wipuchanin, 43 tuổi, một nhà kinh doanh chứng khoán thất nghiệp, bị bắt tại sân bay Suvarnabhumi ở Bangkok vì đưa ra thông tin trên về sức khỏe Nhà Vua, cho biết bà ta lấy tin này qua Internet từ hãng cung cấp thông tin tài chính Bloomberg có trụ sở ở Mỹ.

Cảnh sát cũng bắt giữ Kata Pajajariyaponga, 35 tuổi, một nhân viên môi giới chứng khoán thuộc công ty KT Zmico Securities.

Nếu bị phán quyết phạm tội, hai đối tượng trên có thể bị kết án 5 năm tù giam và phạt 100.000 bath (3.000 USD).

Sức khỏe của Vua Bhumibol Adulyadej, năm nay 81 tuổi, là một vấn đề nhạy cảm đối với thị trường chứng khoán Thái Lan vì ông được xem là nhân vật duy nhất có thể đoàn kết các phe phái mâu thuẫn chính trị ở Thái Lan.

Nhà Vua nhập viện ngày 19/9 với triệu chứng viêm phổi và kể từ đó chỉ xuất hiện trước công chúng một lần, vào ngày 23/10.

Hoàng gia Thái Lan thông báo Nhà Vua đang bình phục.

Tuần trước cảnh sát Thái Lan cho biết có thể buộc tội 4 hoặc 5 đối tượng phao tin đồn về sức khỏe của Nhà Vua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục