Thái Lan: Cảnh sát đề nghị quân đội hỗ trợ bảo vệ Tòa án Hiến pháp

Ngày 1/12, cảnh sát Thái Lan đã chính thức đề nghị quân đội hỗ trợ bảo vệ Tòa án Hiến pháp. Đề nghị này được đưa ra trong bối cảnh lực lượng ủng hộ chính phủ đe dọa sẽ tiến hành cuộc biểu tình quy mô lớn nếu Tòa án Hiến pháp ngày 2/12 ra phán quyết giải tán Đảng Quyền lực Nhân dân (PPP).

Ngày 1/12, cảnh sát Thái Lan đã chính thức đề nghị quân đội hỗ trợ bảo vệ Tòa án Hiến pháp. Đề nghị này được đưa ra trong bối cảnh lực lượng ủng hộ chính phủ đe dọa sẽ tiến hành cuộc biểu tình quy mô lớn nếu Tòa án Hiến pháp ngày 2/12 ra phán quyết giải tán Đảng Quyền lực Nhân dân (PPP).

Người phát ngôn cảnh sát, Tướng Pongsapat Pongcharoen cho biết mặc dù họ chưa nhận được thông tin về việc lực lượng đối lập và lực lượng ủng hộ chính phủ sẽ đối đầu, nhưng cảnh sát đề nghị quân đội hỗ trợ để đề phòng trường hợp phiên tòa bị cản trở. Người phát ngôn quân đội, Đại tá Sunsern Kaewkumnerd đã xác nhận tin này, song cho biết cảnh sát không đề nghị cụ thể cần bao nhiêu người hỗ trợ và triển khai tại địa điểm nào.

Tòa án Hiến pháp Thái Lan thông báo sẽ kết thúc vụ xử PPP về cáo buộc gian lận bầu cử vào ngày 2/12. Nếu tòa ra phán quyết giải tán PPP, toàn bộ các thành viên đảng này, trong đó có Thủ tướng Somchai Wongsawat sẽ bị cấm hoạt động chính trị.

Trong khi đó, Bộ Du lịch Thái Lan cho biết số du khách nước ngoài bị mắc kẹt ở nước này đã lên tới 350.000 người. Từ ngày 1/12, trung tâm triển lãm BITEC ở Bangkok được sử dụng làm nơi làm thủ tục lên máy bay cho sân bay Utapao cách đó tới 200 km. Bộ trưởng Bộ Du lịch Weerasak Kowsurat dự kiến sẽ đề nghị một gói tài chính đặc biệt khoảng 290 triệu USD để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành du lịch cùng các nghành liên quan.

Liên quan đến Hội nghị cấp cao ASEAN thường niên, dự kiến diễn ra tại Thái Lan vào tháng này, Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono cho biết nước này đã đề xuất đăng cai tổ chức một số hội nghị cấp bộ trưởng của ASEAN do tình hình khủng hoảng chính trị tại Thái Lan.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết ngày 2/12 nước này sẽ công bố quyết định cuối cùng về việc tổ chức các hội nghị của ASEAN và khu vực Đông Á trong thời gian từ ngày 13-17/12.

Tổng thống Yudhoyono cho biết Indonesia và Tổng thư ký ASEAN Surin Pitsuwan sẽ đề xuất tổ chức hội nghị ngoại trưởng ASEAN và ba nước đối thoại Đông Á tại Văn phòng Ban Thư ký ASEAN ở Jakarta, Indonesia, và tổ chức hội nghị bộ trưởng tài chính ASEAN tại Bali.

Theo Tổng thư ký Surin, Thái Lan đang mắc kẹt trong một cuộc khủng hoảng chính trị chưa biết đến bao giờ mới chấm dứt. ASEAN lo ngại việc trì hoãn tổ chức hội nghị có thể ảnh hưởng đến tiến trình thông qua Hiến chương ASEAN./.

(TTXVN/Vietnam+)
 

Tin cùng chuyên mục