Thảm họa sập cầu vượt ở Ấn Độ: Ít nhất 18 người thiệt mạng

Số nạn nhân thiệt mạng trong vụ sập cầu vượt tại bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ ngày 15/5 đã lên tới 18 người. Sáu người đã được giải cứu khỏi đống đổ nát và được đưa tới cấp cứu tại bệnh viện.
Thảm họa sập cầu vượt ở Ấn Độ: Ít nhất 18 người thiệt mạng ảnh 1Hiện trường vụ sập cầu vượt ở Ấn Độ. (Nguồn: zeenews.india)

Ít nhất 18 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị mắc kẹt trong vụ sập cầu vượt tại bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ ngày 15/5.

6 người đã được giải cứu khỏi đống đổ nát và được đưa tới cấp cứu tại bệnh viện.

Lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm và cứu nạn những người mất tích. Hàng trăm người dân cũng tập trung giúp đỡ cảnh sát tiến hành cứu hộ.

[Ấn Độ: Bắt giữ 5 quan chức công ty xây dựng trong vụ sập cầu]

Hiện trường vụ sập cầu là huyện Varanasi, cách thủ phủ Lucknow của bang Uttar Pradesh 306 km về phía Đông Nam.

Giới chức địa phương cho biết một phần của cây cầu đã sập xuống sau khi 2 trong số các cột trụ bị đổ khiến toàn bộ khối bê tông khổng lồ sập theo, đè bẹp các xe cộ và người dân bên dưới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục