Tham vấn chính trị giữa hai bộ ngoại giao Việt Nam và Turkmenistan

Tại tham vấn, hai bên đã tiến hành đánh giá các mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Turkmenistan và trao đổi về các biện pháp nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hai nước trong thời gian tới.
Tham vấn chính trị giữa hai bộ ngoại giao Việt Nam và Turkmenistan ảnh 1Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Thứ trưởng Turkmenistan Vepa Hajiev chủ trì Tham vấn chính trị giữa Bộ Ngoại giao hai nước. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 2/4/2018, nhân chuyến thăm Việt Nam của Thứ trưởng Ngoại giao Turkmenistan Vepa Hajiev, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã cùng Thứ trưởng Vepa Hajiev chủ trì Tham vấn chính trị giữa Bộ Ngoại giao hai nước.

Tại tham vấn, hai bên đã tiến hành đánh giá các mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Turkmenistan và trao đổi về các biện pháp nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hai nước trong thời gian tới.

Hai Thứ trưởng hài lòng nhận thấy quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống Việt Nam-Turkmenistan thời gian qua có nhiều bước phát triển tích cực; nhất trí hai bên cần tiếp tục thúc đẩy trao đổi ở các cấp, tổ chức các chuyến thăm cấp cao, tăng cường tiếp xúc giữa các bộ, ngành, doanh nghiệp; ký kết các văn bản thỏa thuận hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hợp tác; tranh thủ các tiềm năng hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế-thương mại, giáo dục-đào tạo, văn hóa, thể thao và du lịch...

Hai Thứ trưởng cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm; nhấn mạnh sự chia sẻ quan điểm ủng hộ việc tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc. Hai bên khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế, nhất là tại Liên hợp quốc.

Thứ trưởng thường trực Bùi Thanh Sơn và Thứ trưởng Vepa Hajiev nhất trí Bộ Ngoại giao hai nước cần tiếp tục phát huy vai trò tích cực, duy trì các cơ chế tham vấn trao đổi thường xuyên nhằm góp phần thúc đẩy hợp tác song phương giữa hai nước ngày càng phát triển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục