Chiều 21/6, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tiếp Đại sứ Turkmenistan Parakhat Hommadovich Durdyev và Đại sứ Iceland Thórir Ibsen nhân dịp sang Việt Nam trình Quốc thư.
Sáng 21/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ các nước Nicaragua, Iceland, Turkmenistan, Cộng hòa Síp tới trình Quốc thư nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.
Sáng 21/6, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Ngài Parakhat Durdyev, Đại sứ Turkmenistan, Ngài Thórir Isben, Đại sứ Cộng hòa Iceland, Ngài Mario José Armengol Campos, Đại sứ Nicaragua, đến trình Quốc thư.
Hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư giữa Việt Nam và C5 (Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan) hiện vẫn khiêm tốn, trong khi hai bên còn nhiều tiềm năng và dư địa hợp tác.
Miệng hố Darvaza - một địa danh nổi tiếng ở Turkmenistan với biệt danh Cánh cổng Địa ngục - đã cháy liên tục hàng chục năm qua và nhiều khả năng bắt nguồn từ một một sự cố từ thời Chiến tranh Lạnh.
Kết quả kiểm tra ngày 29/9 với Wesam Nasser A Alfarsi của Saudi Arabia cho thấy VĐV Điền kinh này dương tính với darbepoetin; Alfarsi là VĐV Saudi Arabia thứ hai bị đình chỉ thi đấu tại ASIAD 2023.
Võ sỹ Turkmenistan đã cho kết quả dương tính với chất anabolic steroids, giúp tăng khối lượng cơ bắp và phân chia các tế bào, thúc đẩy tốc độ tăng trưởng của mô cơ.
Ngoại trưởng Hungary cho biết: “Turkmenistan có thể là một giải pháp dễ dàng để đảm bảo nguồn cung cấp năng lượng cho châu Âu, vì nước này có trữ lượng khí đốt tự nhiên lớn thứ tư trên thế giới."
Trung Quốc cho biết kim ngạch thương mại với Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan đạt 70 tỷ USD vào năm 2022 và tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý đầu tiên của 2023.
Tổng thống Recep Tayyip Erdogan cho biết các nhà lãnh đạo của Thổ Nhĩ Kỳ, Azerbaijan và Turkmenistan sẽ gặp nhau để xác định lộ trình cung cấp khí đốt Turkmenistan cho Thổ Nhĩ Kỳ.
Trong tuyên bố chung, lãnh đạo EU và các nhà lãnh đạo Trung Á đã nhất trí “tiếp tục xây dựng quan hệ đối tác đa dạng và hướng tới tương lai, dựa trên các giá trị chung và đôi bên cùng có lợi.”
Ngoại trưởng các nước GCC và các quốc gia Trung Á đã nhấn mạnh cam kết trong việc thiết lập quan hệ đối tác mạnh mẽ trong tương lai giữa vùng Vịnh và Trung Á, dựa trên các giá trị và lợi ích chung.
Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2022), lãnh đạo các nước và tổ chức quốc tế có điện và thư chúc mừng gửi lãnh đạo Việt Nam.
Hội nghị thượng đỉnh các quốc gia ven Biển Caspi kêu gọi sử dụng Biển Caspi cho các mục đích hòa bình và biến vùng biển thành một khu vực hòa bình, láng giềng tốt và hữu nghị.
Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Turkmenistan được tổ chức nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của đoàn công tác gồm hơn 40 doanh nghiệp do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Turkmenistan dẫn đầu.
Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống với Turkmenistan; đánh giá chuyến thăm sẽ tạo ra cơ hội hợp tác mới cho 2 nước.
Chuyến thăm Tajikistan và Turkmenistan sẽ là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Putin kể từ khi Nga bắt đầu tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine cuối tháng 2 vừa qua.
Các biện pháp trừng phạt và sự chia rẽ của cộng đồng quốc tế đang khiến các nước Trung Á phải tìm cách cân bằng lập trường trong quan hệ với Nga và Ukraine.
Phát biểu tại lệ nhậm chức, ông Serdar Berdymukhamedov khẳng định sẽ tiếp tục con đường phát triển đất nước đã được vạch ra từ 30 năm qua, và Turkmenistan sẽ tiếp tục chính sách đối ngoại trung lập.
Ông Serdar Berdymukhamedov, 40 tuổi và là con trai của Tổng thống đương nhiệm Gurbanguly Berdymukhamedov, giành được 73% số phiếu ủng hộ trong cuộc bầu cử tống thống Turkmenistan hôm 12/3.
Trong số các ứng cử viên, chính trị gia Serdar Berdymukhamedov, 40 tuổi và là con trai của Tổng thống đương nhiệm Gurbanguly Berdymukhamedov, được đánh giá là có triển vọng đắc cử.
Dù có thể không đấu tranh để được giải phóng khỏi Liên Xô, nhưng Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan đã đạt được cương vị một nhà nước thực thụ và học được cách tồn tại...
Cuộc họp tham vấn lần thứ ba của những người đứng đầu các quốc gia Trung Á diễn ra tháng 8/2021 tại Turkmenistan giúp phát triển hợp tác giữa các nước về kinh tế-xã hội, chính trị, văn hóa.
Ngày 30/10, quan chức Afghanistan và Turkmenistan đã thảo luận về một số dự án chung, các dự án cáp quang và đường sắt, cũng như kế hoạch xây dựng đường ống dẫn khí TAPI trên lãnh thổ Afghanistan.
Hong Kong bị đẩy xuống vị trí thứ hai, thủ đô Beirut của Liban từ vị trí thứ 45 trong năm ngoái lên vị trí thứ 3 và thủ đô Tokyo của Nhật Bản giảm một bậc xuống vị trí thứ 4 trong năm nay.
Hội nghị thượng đỉnh CIS đã bế mạc tại Turkmenistan và đưa ra tuyên bố về hợp tác kinh tế chiến lược hướng tới tăng cường sự tương tác có tính xây dựng giữa các nước CIS.
Với chiến thắng chung cuộc 5-4 trước Altyn Asyr, Hà Nội FC đã làm nên điều chưa từng có khi trở thành đội bóng đầu tiên của Việt Nam vào chung kết AFC Cup.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và người đồng cấp Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedow đã nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác năng lượng, đồng thời mở rộng quan hệ song phương ở nhiều lĩnh vực.
Công ty năng lượng quốc gia Turkmengaz của Turkmenistan khẳng định việc phân phối khí đốt đã được nối lại sau thời gian ngừng cung cấp do phía Gazprom đề xuất đầu năm 2016.