Phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận để nhân dân làm chủ trong thời kỳ mới

Ban Chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia tổ chức hội thảo phân tích và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2045.

Hội thảo "Phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội để nhân dân làm chủ trong thời kỳ phát triển mới của đất nước - Lý luận, thực trạng, đề xuất, kiến nghị và giải pháp" tổ chức chiều nay 18/12. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Hội thảo "Phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội để nhân dân làm chủ trong thời kỳ phát triển mới của đất nước - Lý luận, thực trạng, đề xuất, kiến nghị và giải pháp" tổ chức chiều nay 18/12. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Chiều 18/12, tại Hà Nội, Ban Chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia tổ chức Hội thảo "Phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội để nhân dân làm chủ trong thời kỳ phát triển mới của đất nước - Lý luận, thực trạng, đề xuất, kiến nghị và giải pháp" nhằm bàn giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đến năm 2030 và tầm nhìn 2045.

Phát biểu dẫn đề Hội thảo, tiến sỹ Nguyễn Hữu Dũng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đóng vai trò làm nòng cốt trong việc đảm bảo cho nhân dân làm chủ, thực hiện quyền dân chủ và tham gia xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, trong việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội còn bộc lộ những hạn chế nhất định.

Theo ông Dũng, những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế đang yêu cầu đòi hỏi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, nhất là thực hiện tốt vai trò nòng cốt để nhân dân thực hiện quyền làm chủ.

"Đó là việc cần xác định rõ nội dung, hình thức, phương thức, cơ chế để giải quyết tốt những vấn đề đặt ra nhằm nâng cao chất lượng thực hiện dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp, nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội," ông Dũng nhấn mạnh.

Tại Hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học đã tập trung thảo luận, góp ý làm rõ những vấn đề lý luận về vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội để nhân dân làm chủ trong thời kỳ phát triển mới của đất nước. Đề xuất quan điểm, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội để nhân dân làm chủ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Nêu ý kiến tại Hội thảo, tiến sỹ Nguyễn Văn Pha, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng, giai đoạn hiện nay đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, hướng tới quản trị quốc gia hiện đại, minh bạch, lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Nhân dân cần được tham gia sâu rộng hơn, thực chất hơn vào quá trình xây dựng chính sách, pháp luật.

vnp-ong-pha.jpg
Tiến sỹ Nguyễn Văn Pha, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

"Đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội, yêu cầu đặt ra là phải chuyển mạnh từ “tham gia” sang “chủ động đề xuất”; từ góp ý ở giai đoạn cuối sang tham gia ngay từ khâu hình thành chính sách; từ phản ánh đơn lẻ sang tổng hợp, phân tích có chiều sâu, có luận cứ khoa học," tiến sỹ Nguyễn Văn Pha gợi mở.

Đề cập đến phương thức làm chủ của nhân dân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, Phó Giáo sư, tiến sỹ Lê Bá Trình, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nêu rõ, trong thời kỳ phát triển mới của đất nước, người dân thực hiện quyền làm chủ trực tiếp không phải chỉ bằng sự hiện diện của bản thân để thảo luận và biểu quyết tại các cuộc họp, bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; hội nghị trưng cầu ý dân, giám sát xã hội tại cộng đồng, đối thoại với cán bộ chủ chốt, trả lời các bảng hỏi trong điều tra xã hội mà người dân còn thực hiện các hình thức này thông qua phương tiện internet, mạng xã hội (Facebook, Zalo, Viber …), hội họp trực tuyến.

Tiến sỹ Tạ Văn Sỹ, nguyên Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng, trước yêu cầu phát triển mới, những tồn tại, hạn chế vẫn đặt ra nhiều thách thức đòi hỏi Mặt trận phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa.

"Để tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong giai đoạn mới, Mặt trận cần kiên định với mục tiêu “lấy nhân dân làm trung tâm,” củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước; đồng thời chủ động tham mưu hoàn thiện thể chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao hiệu lực phối hợp với chính quyền; phát huy trí tuệ, sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc," tiến sỹ Tạ Văn Sỹ kiến nghị.

Những ý kiến tham luận tại Hội thảo sẽ góp phần luận giải những vấn đề lý luận về vai trò của nhân dân, việc phát huy vai trò của nhân dân cũng như quan điểm Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội làm nòng cốt để nhân dân làm chủ trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay.

Từ nghiên cứu thực tiễn Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội làm nòng cốt để nhân dân làm chủ, đề tài rút ra những bài học kinh nghiệm, đề xuất những giải pháp, kiến nghị với Đảng, Nhà nước để Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội thực hiện tốt nhất chức năng, nhiệm vụ đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2045./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục