Đồng bộ giải pháp nâng cao chất lượng công tác đảng, chính trị trong toàn quân

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu toàn quân thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo vệ chính trị nội bộ; chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Ngày 18/12, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảng, công tác chính trị năm 2025, với sự chủ trì của Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Năm 2025, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong toàn quân được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, bám sát chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ cả thường xuyên và đột xuất.

Báo cáo tổng kết do Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam trình bày tại Hội nghị nêu rõ: Năm 2025, toàn quân đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, nhất là các chủ trương mới, đột phá; tiến hành đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng làm cho cán bộ, chiến sỹ toàn quân thống nhất cao về ý chí và hành động; tham mưu, phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Quân đội luôn giữ vững, phát huy tốt vai trò nòng cốt trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch; tổ chức thành công Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ XI; thực hiện nền nếp, chất lượng phong trào Thi đua Quyết thắng và các đợt thi đua cao điểm chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2025.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng được tập trung chỉ đạo hoàn thành toàn diện, song song với việc tích cực chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp; chủ trì tham mưu, tổ chức Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII thực sự mẫu mực, tiêu biểu; tích cực nghiên cứu tham gia vào dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Tổng cục Chính trị đã tham mưu Quân ủy Trung ương triển khai thực hiện toàn diện, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu điều chỉnh tổ chức, biên chế và sắp xếp tổ chức cơ quan quân sự địa phương “tinh, gọn, mạnh”; thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh trên các lĩnh vực; phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị của Đảng, Nhà nước.

ttxvn-1812-tong-cuc-chinh-tri-quan-doi-nhan-dan-viet-nam-2.jpg
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Công tác dân vận trong Quân đội tiếp tục là điểm sáng trong công tác dân vận của Đảng, góp phần thực hiện tốt chức năng “đội quân công tác.”

Các cơ quan, đơn vị triển khai hiệu quả phong trào “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” của Chính phủ; tích cực tham gia giúp đỡ, đồng hành cùng nhân dân vượt qua đợt mưa lũ lịch sử tại một số tỉnh phía Bắc và khu vực miền Trung, nhất là “Chiến dịch Quang Trung”, lan tỏa sâu đậm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng, với Quân đội.

Hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ được tiến hành chặt chẽ, hiệu quả, có nhiều đổi mới, nhất là sắp xếp tổ chức cơ quan quân sự địa phương; luyện tập, tổ chức diễu binh, diễu hành; xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; công tác quân sự quốc phòng địa phương; phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; trong lao động, sản xuất, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số.

Các tổ chức quần chúng phát huy tốt vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên, hội viên trong thực hiện nhiệm vụ; hoàn thành tốt đại hội (hội nghị) các cấp theo Chỉ thị của Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Kết luận Hội nghị, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thống nhất cao với báo cáo trung tâm và các ý kiến tham luận, khẳng định năm 2025, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong toàn quân được triển khai với khối lượng lớn, cường độ cao, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ kế hoạch đề ra với nhiều nhiệm vụ đột xuất, nhiều nhiệm vụ chưa có tiền lệ, trong điều kiện có không ít khó khăn, thách thức.

ttxvn-1812-tong-cuc-chinh-tri-quan-doi-nhan-dan-viet-nam-3.jpg
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Về phương hướng thời gian tới, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu toàn quân tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII; Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2026; nội dung chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương về “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa.”

Hoạt động công tác đảng, công tác chính trị cần tập trung xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu; đẩy mạnh giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, phát huy nhân tố chính trị tinh thần, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội.

Nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu; giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu toàn quân duy trì nghiêm nền nếp, nguyên tắc sinh hoạt Đảng; tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ điều chỉnh tổ chức, biên chế, xây dựng Quân đội “tinh, gọn, mạnh.”

Cùng với đó, thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật, bảo đảm an ninh, an toàn; chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Bên cạnh đó, toàn quân đẩy mạnh công tác dân vận, chính sách, phát huy tốt chức năng “đội quân công tác”; chăm lo đời sống bộ đội, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội; đổi mới phương pháp, tác phong công tác, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và đối ngoại quốc phòng, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong tình hình mới./.

Tin cùng chuyên mục