Để giảm bớt những khó khăn trong vận hành hệ thống điện trong các tháng mùa khô năm 2023, EVN khuyến cáo người dân, các cơ quan công sở và nơi sản xuất cần chú ý sử dụng điện an toàn, tiết kiệm.
Hồi tháng Tư, các nhà lãnh đạo của 27 quốc gia EU đã đồng ý lệnh cấm vận than của Nga trong động thái đầu tiên của họ nhắm vào mục tiêu xuất khẩu năng lượng quan trọng của nước này.
Là quốc gia vốn phụ thuộc rất lớn vào than đá để sản xuất điện, Philippines chủ yếu nhập khẩu mặt hàng này từ Indonesia, phần còn lại nhập khẩu từ Australia và Việt Nam.
Trung Quốc - quốc gia tiêu thụ than lớn nhất thế giới - đang phải vật lộn với cuộc khủng hoảng năng lượng ngày càng gia tăng do nguồn cung thiếu hụt và giá nhiên liệu cao kỷ lục.
Các doanh nghiệp nhập khẩu than Việt Nam lưu ý trong quá trình giao dịch mua bán than từ thị trường Indonesia không nên ký kết các thỏa thuận giao dịch mới với các doanh nghiệp bị cấm.
Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả đã rót trên 25.200 tấn than cám 5a, cám 4a, cung cấp cho Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1, Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại và Nhà máy Đạm Ninh Bình.
EVNGENCO1 sẽ ký hợp đồng nguyên tắc với TKV về việc cung cấp than dài hạn (25 năm) và ký hợp đồng mua bán than năm 2019 cho các nhà máy nhiệt điện sử dụng than trong nước.
Đúng 9 giờ ngày 28/1 (tức mùng Một Tết Đinh Dậu), tại Cảng Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, Công ty Kho vận-Cảng Cẩm Phả thuộc Vinacomin đã rót những tấn than đầu tiên của năm mới 2017.
Trước quyết định của Trung Quốc bất ngờ áp dụng các loại thuế mới đối với than nhập khẩu, Thủ tướng Australia Tony Abbott cho rằng hai nước cần sớm ký kết FTA.