Năm 2025, quy mô thương mại Việt Nam bứt phá, vị thế thăng hạng
Năm 2025 đánh dấu một năm thành công rực rỡ của hoạt động thương mại Việt Nam, thiết lập các kỷ lục lịch sử về tổng kim ngạch, duy trì thặng dư thương mại bền vững.
Năm 2025 đánh dấu một năm thành công rực rỡ của hoạt động thương mại Việt Nam, thiết lập các kỷ lục lịch sử về tổng kim ngạch, duy trì thặng dư thương mại bền vững.
Trong 9 tháng từ đầu năm 2025, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 52,31 tỷ USD; cán cân thương mại nông lâm thủy sản ước đạt thặng dư 15,93 tỷ USD (tăng 17,6% so với cùng kỳ năm trước).
EU đã đưa ra nhiều hạn chế xuất nhập khẩu, dẫn đến việc xuất khẩu sang Nga giảm 61% và nhập khẩu từ Nga giảm 89% trong giai đoạn từ quý 1/2022 đến quý 2/2025.
Khi được hỏi liệu Tổng thống Trump có thay đổi mức thuế nếu thị trường tài chính phản ứng tiêu cực, cố vấn thương mại Mỹ trả lời dứt khoát: “Tôi loại trừ khả năng đó, vì đây là thỏa thuận cuối cùng.”
Mỹ áp thuế 30% với hàng hóa EU khiến Ireland, Đức, Pháp và Italy trở thành những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi các ngành dược phẩm, ôtô, rượu vang đứng trước nguy cơ thất thu hàng tỷ USD.
Xuất khẩu của Trung Quốc trong 5 tháng đầu năm tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước lên 10.670 tỷ nhân dân tệ, trong khi nhập khẩu giảm 3,8% xuống còn 7.270 tỷ nhân dân tệ.
Ngày 19/5, Thái Lan cho biết đang tạm dừng xúc tiến đầu tư cho một số lĩnh vực có nguy cơ cung vượt cầu hoặc tác động tiêu cực đến môi trường.
Theo theo ước tính của các chuyên gia, con số 46% nếu thành hiện thực, không chỉ tác động mạnh vào hoạt động ngoại thương mà còn có thể ảnh hưởng tới 7-7,5% GDP của Việt Nam.
Tổng thống Donald Trump tuyên bố chính sách thuế đối ứng nhắm đến tất cả các nước, chứ không chỉ một nhóm 10-15 quốc gia có thặng dư thương mại lớn nhất với Mỹ.
Chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam đã chủ động và chuẩn bị các biện pháp để giảm thiểu tác động từ chính sách mới về thuế quan của Mỹ.
Tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản quý 1/2025 đạt 15,72 tỷ USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, một số mặt hàng có giá trị xuất khẩu tăng trưởng cao, đem lại giá trị thặng dư.
Dự trữ ngoại hối của Trung Quốc đạt 3.265,9 tỷ USD tính đến cuối tháng 11/2024, trong khi Bloomberg ước tính thặng dư thương mại của nước này có thể đạt gần 1.000 tỷ USD trong năm 2024.
Theo báo cáo của Sở Công Thương tỉnh Bình Dương, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh năm 2024 ước đạt 34,5 tỷ USD, tăng 12,7% so với năm trước, vượt kế hoạch năm hơn 2,7%.
Nếu tốc độ tăng trưởng tiếp tục như hiện tại, Bloomberg ước tính thặng dư thương mại hàng hóa của Trung Quốc có thể đạt gần 1.000 tỷ USD trong năm 2024.
Xuất khẩu mạnh mẽ của Trung Quốc trong tháng 6 đã khiến thặng dư thương mại của nước này tăng lên 99 tỷ USD, tăng từ mức 82,6 tỷ USD trong tháng 5.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, có 7 sản phẩm, nhóm sản phẩm có giá trị xuất khẩu đạt trên 1 tỷ USD là càphê, cao su, gạo, rau quả, hạt điều, tôm, sản phẩm gỗ.
Thặng dư thương mại của Nhật Bản với Mỹ trong tháng Tư vừa qua giảm 13,2%, xuống 688,46 tỷ yen, lần giảm đầu tiên sau 15 tháng.
Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2024 có thể đạt mức 6,13% theo kịch bản 1, và 6,48% trong kịch bản 2.
Thị trường châu Âu-châu Mỹ là đối tác thương mại và quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Năm 2023, tổng giá trị xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này ước đạt 166,5 tỷ USD.