Trung Quốc thặng dư thương mại 3.400 tỷ nhân dân tệ trong 5 tháng đầu năm

Xuất khẩu của Trung Quốc trong 5 tháng đầu năm tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước lên 10.670 tỷ nhân dân tệ, trong khi nhập khẩu giảm 3,8% xuống còn 7.270 tỷ nhân dân tệ.

Cảng hàng hóa ở Sơn Đông, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)
Cảng hàng hóa ở Sơn Đông, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong 5 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Trung Quốc đạt 17.940 tỷ nhân dân tệ (khoảng 2.500 tỷ USD), tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước.

Theo dữ liệu chính thức từ Tổng cục Hải quan công bố ngày 9/6, xuất khẩu của Trung Quốc tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước lên 10.670 tỷ nhân dân tệ, trong khi nhập khẩu giảm 3,8% xuống còn 7.270 tỷ nhân dân tệ.

Như vậy, nước này đạt thặng dư thương mại 3.400 tỷ nhân dân tệ sau 5 tháng đầu năm.

Nếu chỉ tính riêng trong tháng 5, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Trung Quốc tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu tăng 4,8%, thấp hơn mức dự báo 6% của nhiều nhà kinh tế và thấp hơn nhiều so với mức tăng 8,1% ghi nhận trong tháng 4.

Trong khi đó, nhập khẩu giảm 3,4%, cao hơn nhiều so với mức giảm 0,2% ghi nhận trong tháng 4 cũng như mức dự báo giảm 0,8% do các nhà kinh tế đưa ra.

Đặc biệt, xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ trong tháng 5 giảm tới 12,7% so với tháng trước đó, phản ánh áp lực thương mại gia tăng đối với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Trong tháng trước, Trung Quốc và Mỹ đã nhất trí giảm 145% thuế đối ứng trong 90 ngày để tạo cơ sở cho các cuộc đàm phán thuế quan song phương.

Dự kiến, đại diện thương mại của hai nước sẽ họp tại London (Anh) trong ngày 9/6 để tiếp nối kết quả từ các cuộc đàm phán trước đó và cuộc điện đàm mới đây giữa lãnh đạo hai nước hôm 5/6./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba xu hướng định hình kinh tế thế giới 2026

Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.