Xuất khẩu của Trung Quốc tăng vượt dự báo giữa cơn bão thuế quan từ Mỹ

Trong tháng Ba, xuất khẩu đã tăng vọt 12,4% khi các nhà máy Trung Quốc đẩy mạnh giao hàng trước khi mức thuế 145% của Tổng thống Mỹ Donald Trump với hàng hóa Trung Quốc có hiệu lực vào ngày 9/4.

Cảng hàng hóa tại tỉnh Giang Tô (Trung Quốc). (Ảnh: THX/TTXVN)
Cảng hàng hóa tại tỉnh Giang Tô (Trung Quốc). (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo số liệu từ Cơ quan Hải quan Trung Quốc, trong tháng Tư, xuất khẩu của nước này tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước, trong khi nhập khẩu giảm 0,2%.

Trước đó, trong một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters, các nhà kinh tế dự báo xuất khẩu của Trung Quốc tăng 1,9% và nhập khẩu giảm 5,9%.

Trong tháng Ba, xuất khẩu đã tăng vọt 12,4% khi các nhà máy Trung Quốc đẩy mạnh giao hàng trước khi mức thuế 145% của Tổng thống Mỹ ông Donald Trump đối với hàng hóa Trung Quốc có hiệu lực vào ngày 9/4. Trong cùng tháng, nhập khẩu đã giảm 4,3%.

Tăng trưởng xuất khẩu của Trung Quốc diễn ra ngay cả khi các lô hàng sang Mỹ giảm mạnh trong tháng đầu tiên kể từ khi Tổng thống Trump áp mức thuế hơn 100% lên hàng hóa của nước này. Đây là một sự thúc đẩy cho nền kinh tế Trung Quốc, vốn ngày càng phụ thuộc vào nhu cầu nước ngoài.

Trong tháng Tư, các lô hàng sang Mỹ giảm 21%, trong khi những lô hàng sang các quốc gia Đông Nam Á tăng 21% và sang Liên minh châu Âu (EU) tăng 8%.

Nhiều nhà phân tích lưu ý nếu các loại thuế không giảm, thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ giảm xuống mức không đáng kể sau khi đạt gần 690 tỷ USD trong năm 2024. Điều này sẽ tàn phá các ngành công nghiệp và gia tăng gánh nặng chi phí cho các công ty và người tiêu dùng.

Các nhà đàm phán Mỹ và Trung Quốc sẽ gặp nhau vào cuối tuần này tại Thụy Sỹ. Các doanh nghiệp kỳ vọng cả hai bên cuối cùng có thể đàm phán giảm các loại thuế mà mỗi bên đã áp đặt lên nhau.

Sự sụt giảm thương mại giữa các siêu cường sẽ có hại cho cả hai nền kinh tế. Bộ trưởng Tài chính Mỹ ông Scott Bessent từng cảnh báo các loại thuế hiện tại là không bền vững./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá bán lẻ xăng đồng loạt giảm, cụ thể giá xăng RON 95-III không cao hơn 18.631 đồng/lít (giảm 81 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.283 đồng/lít.

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.