Thanh niên, sinh viên Việt kiều hướng về cội nguồn

Gần 170 đại biểu là thanh niên, sinh viên kiều bào có thành tích trong học tập đã tham gia một số hoạt động tại tỉnh Ninh Bình.
Nằm trong chương trình Trại hè Việt Nam năm 2012 với chủ đề "Về miền Đất Đỏ" do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức, ngày 13/7, gần 170 đại biểu là thanh niên, sinh viên kiều bào có thành tích trong học tập, lao động và có nhiều đóng góp cho phong trào cộng đồng, đoàn kết hướng về Tổ quốc, đã tham gia một số hoạt động tại tỉnh Ninh Bình.

Các bạn thanh, thiếu niên Việt kiều, những người có thời gian sống và học tập xa quê hương đã rất vui mừng khi được về thăm Khu du lịch sinh thái Tràng An (huyện Hoa Lư) và dâng hương tại chùa Bái Đính (huyện Gia Viễn), những địa danh nằm trong Quần thể danh thắng Tràng An đang trong quá trình xây dựng hồ sơ đề nghị Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) công nhận là di sản thiên nhiên thế giới.

Bạn Nguyễn Thùy Dương đã sống 19 năm ở Đức cho biết: Chương trình Trại hè Việt Nam rất bổ ích, bởi qua những chuyến đi thực tế về các địa phương, sẽ giúp bạn hiểu thêm nhiều điều về đất nước, con người và những nét văn hóa, lịch sử ở nơi mà cha, mẹ bạn đã từng sinh sống, đồng thời cảm nhận được những tình cảm nồng ấm của bà con. Bây giờ, bạn đã biết về mảnh đất Ninh Bình có một bề dày lịch sử và văn hóa lâu đời, nơi có Cố đô Hoa Lư tồn tại qua ba triều đại phong kiến Việt Nam là Đinh, Tiền Lê và Lý. Chùa Bái Đính là một trong những ngôi chùa lớn nhất khu vực Đông Nam Á với kiến trúc hết sức độc đáo và đang lưu giữ rất nhiều kỷ lục Việt Nam… Sau khi trở về Đức, bạn sẽ giới thiệu cho bạn bè cùng biết về những trải nghiệm lý thú tại Việt Nam nói chung và Ninh Bình nói riêng.

Theo cảm nhận của bạn Phạm Quang Huy, du học sinh đang theo học tại Malaysia thì Tràng An là nơi có vẻ đẹp hoang sơ với rất nhiều hang động xuyên thủy độc đáo tạo nên một không gian huyền ảo, trữ tình. Môi trường thiên nhiên đa dạng và hài hòa đã góp phần hình thành một khu du lịch sinh thái đặc sắc của Ninh Bình.

Ông Trần Công Thịnh, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cho biết: Các hoạt động trại hè nhằm giúp thanh, thiếu niên Việt kiều có điều kiện tiếp cận và hiểu biết sâu sắc hơn về cội nguồn văn hóa, truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam, qua đó tri ân công đức với tổ tiên, gắn bó với quê hương, đất nước./.

Vũ Văn Đạt (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục