Thanh niên Việt-Trung thúc đẩy quan hệ hữu nghị

Đoàn đại biểu cấp cao Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Trung Quốc sang thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 7-10/10.
Thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Trung Quốc, Đoàn đại biểu cấp cao Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Trung Quốc gồm 6 đại biểu sang thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 7-10/10.

Ngày 8/10, Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh do Bí thư thứ nhất Võ Văn Thưởng làm trưởng đoàn đã có cuộc hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Trung Quốc do Bí thư thứ nhất Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Trung Quốc Lục Hạo làm trưởng đoàn.

Tại cuộc hội đàm, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình thanh niên, công tác Đoàn mỗi nước cũng như những thành tựu trong công cuộc phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam-Trung Quốc.

Hai bên đã thảo luận để tiến tới ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2010-2011 vào tháng 1/2010 và kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động đối ngoại nhân dân và giao lưu thanh niên trong khuôn khổ Năm Hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc 2010.

Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Võ Văn Thưởng và Bí thư thứ nhất Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Trung Quốc Lục Hạo thống nhất trong thời gian tới tổ chức Đoàn thanh niên hai nước sẽ tăng cường trao đổi về nội dung xây dựng tổ chức Đoàn thanh niên; giáo dục, định hướng tư tưởng cho thanh niên đồng thời ứng phó với những thách thức trong quá trình phát triển kinh tế thị trường...

Trong những năm qua, quan hệ giữa Đoàn Thanh niên hai nước có nhiều bước tiến mới, đóng góp tích cực vào quan hệ hữu nghị hợp tác giữa thanh niên hai nước. Các cuộc Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam-Trung Quốc, giao lưu hữu nghị thanh niên biên giới, hợp tác đào tạo, nghiên cứu và doanh nghiệp trẻ được tổ chức đều đặn, thường niên với sự tham gia của hàng ngàn thanh niên hai nước mỗi năm.

Hai bên cũng tích cực hỗ trợ nhau trong nghiên cứu tìm hiểu chính sách thanh niên và hỗ trợ nhau trong các khuôn khổ đa phương trong khu vực Sông Mekong, ASEAN+1, ASEAN+3.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục