Thành viên sáng lập Đảng PKK bị ám sát tại Pháp

Ba phụ nữ người Kurd, trong đó một người là được coi là thành viên sáng lập của Đảng Công nhân người Kurd (PKK) bị bắn chết tại Paris.
Hãng AFP cho biết đêm ngày 9 rạng sáng 10/1, ba phụ nữ người Kurd đã bị bắn chết tại Paris, trong vụ tấn công được Bộ trưởng Nội vụ Pháp Manuel Valls miêu tả là "vụ ám sát".

Cảnh sát Pháp và người đứng đầu một trung tâm thông tin người Kurd tại Pari cho biết thi thể ba phụ nữ nói trên đã được tìm thấy rạng sáng 10/1 tại trung tâm trên, nằm ở Quận 10 của thủ đô Paris.

Một trong ba nạn nhân là Sakine Cansiz, được Liên đoàn các Hiệp hội người Kurd tại Pháp miêu tả là thành viên sáng lập của Đảng Công nhân người Kurd (PKK), lực lượng hiện đang đấu tranh giành quyền tự trị lớn mạnh hơn cho người Kurd.

[Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí lộ trình hòa bình với người Kurd]

Vụ ám sát diễn ra sau khi truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ ngày 9/1 đưa tin chính phủ Ankara và thủ lĩnh nổi dậy người Kurd bị cầm tù Abdullah Ocalan đã nhất trí về một lộ trình hòa bình nhằm chấm dứt cuộc nổi dậy kéo dài ba thập kỷ qua, vốn cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục