Sáng 17/1, UBND phường Thanh Xuân đã gặp gỡ, đối thoại với các hộ dân trong phạm vi thu hồi đất tuyến Vành đai 2,5, làm rõ chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải đáp kiến nghị.
Hiện số tiền quyên góp từ các cá nhân, tổ chức vẫn chưa được phân bổ đến gia đình các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn. Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội đã có trả lời cho vấn đề này.
Sau vụ cháy chung cư mini tại quận Thanh Xuân ngày 12/9 vừa qua, nhiều khu trọ trên địa bàn thành phố Hà Nội đã thay đổi một số quy định trong sinh hoạt khiến các cư dân phải đau đầu tìm cách xoay sở.
Tối muộn ngày 14/9, đã có rất nhiều người dân trong khu vực và lân cận đã tới để chia sẻ nỗi đau với những nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini tại Thanh Xuân, Hà Nội.
Tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, nữ bệnh nhân nhảy từ tầng 9 xuống, vào viện với tình trạng nặng đa chấn thương, chấn thương ngực... đã qua cơn nguy kịch, đang được theo dõi tích cực tại bệnh viện.
Vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại một chung cư mini ở phố Khương Hạ, Thanh Xuân (Hà Nội); đến 18h40 ngày 13/9, cơ quan chức năng đã xác định được 56 người tử vong và 37 người bị thương.
Khách hàng khi mua bình chữa cháy mini cần tìm hiểu kỹ các thông số, đặc biệt không nên ham giá rẻ hoặc với tâm lý đối phó các lực lượng kiểm tra mà mua những sản phẩm không rõ nguồn gốc với giá rẻ.
Bí Thư Thành ủy Hà Nội khẳng định thành phố sẽ tạo điều kiện tốt nhất để các hộ nhanh chóng ổn định cuộc sống; trong đó có chính sách hỗ trợ tạm cư, tiền thuê nhà trong vòng nửa năm.
Trưa 13/9/2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến kiểm tra hiện trường vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân (Hà Nội).
Mỗi trường hợp thiệt mạng được thành phố hỗ trợ 37 triệu đồng, người bị thương, đang được điều trị ở bệnh viện nhận hỗ trợ 12,4 triệu đồng. Các trường hợp trẻ tử vong được hỗ trợ 5 triệu đồng.
Chính quyền và công an các phường trên địa bàn Thành phố Hà Nội tăng cường phối hợp giữa các địa bàn giáp ranh để kiểm tra xử lý vi phạm, duy trì trật tự đô thị, tránh tình trạng ‘bắt cóc bỏ đĩa’.
Kiệu thánh thường được người dân quan niệm là do thánh "lái," vì vậy, có thể chuyển hướng đột ngột hay bất ngờ nhảy múa khiến đông đảo người dân bị thu hút, tò mò và háo hức chạy theo đoàn rước kiệu.
Giữa không gian phố xá Hà Nội có phần chật hẹp, người đổ về dự hội làng Mọc phải chen chúc để kịp đuổi theo kiệu nhưng ai nấy đều vui vẻ, reo hò khi kiệu bắt đầu bất chợt chuyển hướng hoặc "nhảy múa."
Phương tiện bị cấm rẽ trái trên đường Láng để ra đường Tây Sơn mà phải đi thẳng qua nút giao và rẽ trái tại điểm quay đầu đường Trường Chinh, sau đó đi thẳng về đường Láng hoặc rẽ phải về Tây Sơn.
Sáng thứ Hai đầu tuần, mặc dù còn nhiều phương tiện vẫn cố tình đi sai làn nhưng so với trước khi phân làn theo phương án mới, tình trạng ùn tắc đã có dấu hiệu hạ nhiệt tại đường Nguyễn Trãi.
Trưa ngày 24/9, thành phố Hà Nội có thêm 4 ca mắc COVID-19, trong đó có 1 ca ở ổ dịch cũ quận Hai Bà Trưng (được tính là ca cộng đồng) và 3 ca trong khu cách ly ở Thanh Xuân và Long Biên.
Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021) là 3.955 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.599 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.356 ca.