Theo dân gian, thắp hương là cách kết nối tâm linh, "mời" tổ tiên, thần linh về chứng giám lòng thành. Khói hương (hỏa) và chén nước (thủy) tạo nên sự cân bằng âm dương, hoàn thiện nghi lễ.
Tổng Bí thư Tô Lâm ân cần thăm hỏi và mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống, không ngừng nỗ lực phấn đấu đạt nhiều thành tích trong công tác, tích cực đóng góp xây dựng đất nước.
Tổng Bí thư Tô Lâm đến thắp hương tưởng niệm các đồng chí Tổng Bí thư đã từ trần: Trường Chinh, Lê Duẩn, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nguyễn Phú Trọng và Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Trong dòng chảy văn hóa tâm linh của người Việt, hoa cúc giữ một vị trí quan trọng, là loài hoa thường thấy trên bàn thờ mỗi dịp lễ Tết, ngày Rằm hay mùng Một.
Nhân dịp tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, chiều 16/1/2025, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đến thắp hương tưởng nhớ các đồng chí Tổng Bí thư: Lê Duẩn, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu tại nhà riêng.
Nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2024), ngày 26/7, tại Nghĩa trang Liệt sỹ ở các tỉnh, thành trên cả nước tổ chức Lễ thắp nến tri ân tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ.
Công an Thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân, các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng nâng cao ý thức về phòng cháy, chữa cháy và thực hiện tốt các biện pháp để phòng tránh cháy nổ trong dịp đầu năm.
Thống kê bước đầu, ba quầy hàng tại chợ Ba Đồn bị thiêu cháy hoàn toàn, một số quầy gần đó bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nguyên nhân vụ việc có thể do bà con thắp hương bất cẩn để tàn rơi gây cháy.
Chiều 15/9, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến thắp hương tưởng nhớ nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở Khương Đình và tới thăm hỏi, tặng quà bệnh nhân vụ cháy đang được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai
Càng gần đến ngày diễn ra Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT và Kỳ thi Đại học năm 2023, Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám đón rất nhiều sỹ tử và phụ huynh tới thắp hương cầu may.
Hàng nghìn người dân tranh thủ giờ nghỉ trưa của ngày thứ Hai đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết để đến Phủ Tây Hồ (Hà Nội) thắp hương, dâng lễ cầu mong một năm Quý Mão bình an, phát đạt.
Với lối thiết kế dung hòa giữa trang trọng, thành kính, sâu lắng cần có và không gian mở thân thiện, khu lưu niệm không chỉ là nơi để nhiều thế hệ về đây thắp hương, tưởng nhớ Thủ tướng Võ Văn Kiệt.
Tại nước bạn Lào, trong ngày đầu năm mới, rất đông bà con kiều bào và cộng đồng người Việt đến các ngôi chùa Việt để thắp hương, lễ Phật và truyền dạy cho con cháu những nét đẹp của văn hóa dân tộc.
Một cụ bà ở nhà một mình lên tầng 3 thắp hương cho chồng là liệt sỹ, do bất cẩn đã gây ra cháy và ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, lực lượng Cảnh sát Giao thông có mặt sớm nhất đã kịp thời cứu được cụ.
Sáng 27/7, các lãnh đạo và cán bộ của TTXVN đã thắp hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ, các nhà báo-liệt sỹ của TTXVN đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của đất nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thắp nén hương thơm, tưởng nhớ nguyên Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo kiên định và sáng tạo.
Chiều 5/4, (tức mùng 9/3 Âm lịch), hàng nghìn người đã đến dâng hương tại đền Hùng (Phú Thọ). Lễ hội tổ chức sớm từ ngày 1 đến 4/4 dự kiến đón 3 triệu lượt du khách trong một tuần diễn ra sự kiện.
Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân quận Long Biên cho biết hoạt động liên quan đến cải tạo Nghĩa trang Bãi Xém (phường Gia Thụy) sẽ được tạm dừng để củng cố, hoàn thiện hồ sơ liên quan.