Thất nghiệp là "điểm đen" của kinh tế Tây Ban Nha

Thị trường việc làm TBN rơi vào tình trạng bi đát nhất khi số người đăng ký thất nghiệp trong tháng 9 tăng 25.500 người so với tháng 8.
Bất chấp việc thời kỳ suy thoái kéo dài hai năm tại Tây Ban Nha được xem là đã kết thúc, các nhà phân tích vẫn cảnh báo tỷ lệ thất nghiệp cao đang là "điểm đen" có thể tác động tiêu cực tới nền kinh tế lớn thứ tư Khu vực đồng euro (Eurozone) đang trong giai đoạn phục hồi mong manh này.

Phát biểu trên kênh truyền hình TVE ngày 2/10, Bộ trưởng Ngân sách Tây Ban Nha Cristobal Montoro cho biết thị trường việc làm đã rơi vào tình trạng bi đát nhất khi số người đăng ký thất nghiệp trong tháng 9/2013 tăng khoảng 25.500 người so với tháng 8, lên 4,72 triệu người.

Mặc dù chính phủ khẳng định đây là mức tăng thấp nhất trong tháng 9 kể từ năm 2007 và kinh tế Tây Ban Nha đã thoát khỏi tình trạng suy thoái kép trong quý 3/2013, song các nhà phân tích cho rằng tỷ lệ thất nghiệp gia tăng là điều tất yếu khi những khó khăn kinh tế tiếp tục buộc các hãng bán lẻ phải cắt giảm nhân lực trong bối cảnh người tiêu dùng hạn chế chi tiêu, trong khi các biện pháp "thắt lưng buộc bụng" của chính phủ cũng đồng nghĩa với việc cắt giảm việc làm trong lĩnh vực dịch vụ công.

Theo các chuyên gia kinh tế tại trung tâm IHS Global Insight ở London và Ngân hàng đầu tư Natixis của Pháp, tỷ lệ thất nghiệp vẫn đang ở mức báo động và những dự báo về thị trường việc làm không mấy lạc quan. Mức tăng trưởng dự đoán cho những năm tới dường như không đủ để cải thiện thị trường lao động.

Giáo sư Kinh tế thuộc Đại học Complutense tại Madrid (Tây Ban Nha) cho rằng xét về lý thuyết, tăng trưởng kinh tế ở mức dưới 2% sẽ không thể tạo ra nhiều việc làm.

Căn cứ vào kết quả khảo sát định kỳ ba tháng tại các hộ gia đình, tỷ lệ thất nghiệp của Tây Ban Nha trong quý 2/2013 là 26,26% (khoảng 5,8 triệu người), giảm nhẹ so với mức kỷ lục 27,16% trong quý 1/2013.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế cảnh báo Tây Ban Nha sẽ đối mặt với tỷ lệ thất nghiệp 25% ít nhất trong vòng 5 năm tới nếu chính phủ nước này không đưa ra chương trình cải cách mới, bao gồm các biện pháp giúp các doanh nghiệp cắt giảm lương thay vì sa thải người lao động./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục