Thay đổi địa điểm dự đoán tàu Nga sẽ rơi xuống

Các nhà khoa học đã thay đổi địa điểm dự kiến tàu vũ trụ Nga Phobos-Grunt sẽ rơi xuống trái đất, từ Ấn Độ dương sang Đại Tây dương.
Những lo ngại đã gia tăng về địa điểm tiếp đất của tàu thăm dò sao Hỏa của Nga, Phobos-Grunt, sau khi cơ quan hàng không vũ trụ Nga Roscosmos ngày 13/1 đã thay đổi dự đoán ban đầu của họ hàng nghìn km, từ Ấn Độ Dương sang Đại Tây Dương.

Roscosmos nói tàu thăm dò nặng 13,5 tấn này có thể sẽ rơi xuống trái đất vào tối Chủ nhật, theo giờ Mátxcơva, thay vì buổi chiều như dự đoán ban đầu. “Phobos-Grunt sẽ vào bầu khí quyển trên vùng trời Argentina và những mảnh vỡ sẽ rơi xuống Đại Tây Dương,” hãng tin Interfax dẫn lời một quan chức giấu tên.

Dự báo mới nhất của Roscosmos cho thấy tàu thăm dò trị giá 165 triệu USD này sẽ rơi xuống trái đất vào lúc 20 giờ 22 ở địa điểm cách Buenos Aires khoảng 1.600 km về phía nam, đâu đó gần quần đảo Falkland. Tiên đoán trước đó của Roscosmos công bố ngày 12/1 nói các mảnh vỡ sẽ rơi ở đâu đó giữa bờ biển tây bắc Madagascar và đông châu Phi.

“Thay đổi về thời gian và địa điểm tiếp xúc với trái đất… được dựa trên những điều chỉnh về di chuyển của tàu, các hoạt động của mặt trời và điều kiện khí quyển,” Roscosmos cho biết.

Chiếc tàu không người lái này được đưa lên quỹ đạo từ 9/11, sẽ là một trong những vật thể ngoài vũ trụ lớn nhất trở lại bầu khí quyển kể từ khi Nga đưa xuống mặt đất trạm vũ trụ Mir vào năm 2001. Tàu nạp đủ nhiên liệu để có thể tới được mặt trăng bí ẩn của sao Hỏa, Phobos, và đã nhẹ đi sau khi phóng một vệ tinh của Trung Quốc dự kiến sẽ đi quanh quỹ đạo hành tinh đỏ theo một thỏa thuận lịch sử giữa Mátxcơva và Bắc Kinh.

Cả Roscosmos và Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA đều cố gắng trấn an dư luận về những mảnh vỡ của các tàu vũ trụ đi vào trái đất. Nga dự đoán chỉ có khoảng 20-30 mảnh vỡ nặng hơn 200 kg có thể vẫn còn lại sau khi đi qua bầu khí quyển trái đất.

Tuy nhiên, việc Nga không tiên đoán được chính xác vị trí tiếp xúc trái đất của Phobos-Grunt và tiến hành nhiều điều chỉnh cũng đã gây ra đôi chút lo ngại. Bản đồ phức tạp của Roscosmos cho thấy chiếc tàu vũ trụ này có vùng điểm rơi dự kiến trải dài từ nam London tới tận cực nam New Zealand. Roscosmos nói họ sẽ duy trì liên lạc thường xuyên với Liên Hiệp Quốc “và các nước liên quan mà mảnh vỡ của Phobos-Grunt có thể rơi trúng”.

Dự án tham vọng này có mục tiêu khởi động lại các chương trình tàu vũ trụ không người lái của Nga nghiên cứu sao Hỏa./.

Đồ họa mô phỏng khi mảnh vỡ của tàu đi vào khí quyển và rơi xuống Trái đất (Nguồn: ABC News):

video platformvideo managementvideo solutionsvideo player
Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục