Theo các bác sỹ, bệnh nhân bị xơ gan do rượu trên nền bệnh viêm gan virus từ nhiều năm dẫn đến bị rối loạn đông máu nên nguy cơ bị chảy máu trong và sau mổ là rất cao.
Nhận định đây là bệnh nhân tuổi cao hiếm gặp, nguy cơ xảy ra rủi ro trong và sau phẫu thuật cao nên các bác sỹ đã tiến hành hội chẩn giữa nhiều chuyên khoa.
Với kỹ thuật được “cá thể hóa,” người bệnh sẽ được hưởng “4 không”: không đau, không truyền máu, không phải sử dụng kháng sinh và không phải nằm lâu tại chỗ sau phẫu thuật.
Hoại tử chỏm xương đùi bắt nguồn từ tổn thương mạch máu nuôi xương vùng chỏm xương đùi, thường xuất hiện ở thợ lặn, công nhân hầm mỏ, người hút thuốc, uống rượu bia và sử dụng thuốc corticoid lâu năm.
Bệnh nhân Trần Thị C. (103 tuổi, ngụ tại Cần Thơ) nhập viện trong tình trạng đau nhiều vùng háng phải, tiền sử tăng huyết áp và nhiều bệnh lý nội khoa như hở van hai lá, hở van động mạch chủ...
Gãy 1 bên khớp háng đã là tổn thương rất nặng nề, đặc biệt lại là đối với người già. Trường hợp bệnh nhân trên 92 tuổi, gãy đồng thời cả hai bên khớp háng là một trường hợp hiếm gặp.
Ngày 11/11, Bệnh viện đa khoa Hà Đông cho biết, Bệnh viện vừa phẫu thuật thành công ca gãy liên mấu chuyển xương đùi trái cho bệnh nhân cao tuổi nhất từ trước tới nay.
Bị ngã gẫy liên mấu chuyển xương đùi phải, cụ Lê Thị Gái, 98 tuổi đã được các bác sỹ Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa phẫu thuật thay khớp háng thành công và sau hơn 1 tuần đã chuẩn bị xuất viện.
Nguồn nhân lực là yếu tố quyết định cho sự thành công và mang lại hiệu quả cho Đề án bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2013-2020, thế nhưng, nguồn nhân lực ở các tỉnh ĐBSCL rất thấp.