Trong một bài báo đăng trên tạp chí của Hiệp hội khoa học hoàng gia Anh, các nhàkhoa học cho rằng, mạng lưới quan trắc khí hậu của thế giới hiện rất “hạnchế” và cần phải có một hệ thống tốt hơn nữa để có thể đưa ra những cảnh báo sớmvề những “ngưỡng nguy hiểm” của sự biến đổi khí hậu trên Trái Đất.
Các số liệu thu thập cũng sẽ được sử dụng để xác minh báo cáo của các nước về nỗlực giảm lượng khí thải CO2 như đã cam kết trong Nghị định thư Kyoto và có thểlà một văn bản thay thế khác mà các nước dự kiến sẽ ký kết vào năm 2012.
Giới khoa học đã nhiều lần cảnh báo về nguy cơ Trái Đất ấm lên sẽ chạm “ngưỡngnguy hiểm” do hậu quả của việc con người lạm dụng nhiên liệu hóa thạch. Hơn nữa,quá trình ấm lên này có thể đang tự gia tăng mà không cần có sự tiếp tay của conngười.
Chẳng hạn, việc các tảng băng vĩnh cửu ở Bắc Cực tan chảy dần có thể khiến cáctàn tích thực vật bên dưới tự phân hủy và sản sinh ra khí metan, đẩy nhanh hiệntượng hiệu ứng nhà kính.
Vào thời kỳ cuối Kỷ Băng hà cách đây khoảng 12.000 năm, Trái Đất đã từng bị ấmlên rất nhanh trong một khoảng thời gian khá ngắn, và các nhà khoa học vẫn chưarõ tại sao lại có hiện tượng này.
Chuyên gia về khí metan của Đại học London Euan Nisbet cho biết, quá trình ấmlên này chỉ diễn ra trong khoảng một thập niên, vì vậy nếu lặp lại, nó sẽ gâyra những hậu quả rất nghiêm trọng./.