Không đạt tiến bộ

Thế giới không đạt tiến bộ kế hoạch hóa gia đình

Theo Quỹ Dân số Liên hợp quốc, thế giới hầu như không đạt được tiến bộ đáng kể trong chương trình kế hoạch hóa gia đình toàn cầu.
Ngày 20/6, tại Hội nghị cấp cao Liên hợp quốc về phát triển bền vững (Rio+20) ở Brazil, Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) đã khẳng định thế giới hầu như không đạt được tiến bộ đáng kể trong chương trình kế hoạch hóa gia đình toàn cầu.

Nghiên cứu của UNFPA cho biết số phụ nữ ở các nước đang phát triển không được tiếp cận các biện pháp tránh thai hiện đại chỉ giảm từ 226 triệu người năm 2008 xuống 222 triệu người năm 2012. Ở 69 nước nghèo nhất thế giới, số phụ nữ này lại tăng từ 153 triệu người lên 162 triệu người, chiếm 73% số phụ nữ không được tiếp cận các biện pháp tránh thai ở các nước đang phát triển.

Nghiên cứu này cũng cho biết năm 2012, 645 triệu phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ ở các nước đang phát triển được sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại, tăng 42 triệu so với năm 2008, nhưng quá nửa trong số tăng này là do tăng dân số.

Số phụ nữ sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại trong thời gian từ năm 2008 đến 2012 trung bình 10 triệu người hàng năm, thấp hơn mức trung bình 20 triệu người mỗi năm của thời kỳ từ năm 2003 đến năm 2008. Tỷ lệ phụ nữ lập gia đình sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại hàng năm vẫn ở mức 56-57%, không thay đổi trong thời kỳ từ năm 2008 đến năm 2012.

UNFPA cho biết đầu tư của các nước nhằm cung cấp các dịch vụ tránh thai chất lượng cho tất cả phụ nữ đã giảm đáng kể. Trong khi số đầu tư cần để cung cấp các biện pháp tránh thai hiện đại cho phụ nữ các nước đang phát triển lên tới 8,1 tỷ USD/năm, mức đầu tư hàng năm hiện nay chỉ đạt 4 tỷ USD.

Nếu đầu tư 8,1 tỷ USD hàng năm cho kế hoạch hóa gia đình, thế giới có thể tiết kiệm được 11,3 tỷ USD cho phí cho các dịch vụ sinh đẻ của các bà mẹ và trẻ sơ sinh, trong khi với mức đầu tư 4 tỷ USD hiện nay, thế giới chỉ tiết kiệm được 5,6 tỷ USD.

Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc đồng thời là Tổng Giám đốc UNFPA, Babatunde Osotimehin, nêu rõ rằng đáp ứng các nhu cầu toàn cầu về kế hoạch hóa gia đình tự nguyện không chỉ giúp tiết kiệm và cải thiện cuộc sống của phụ nữ và trẻ em, mà còn thực hiện trao quyền cho phụ nữ, giảm đói nghèo và cuối cùng là tăng sức mạnh quốc gia.

Ông kêu gọi thế giới, đặc biệt là các nước đang phát triển, cần chú ý thu hẹp nhanh chóng khoảng cách giữa nhu cầu và khả năng đáp ứng những dịch vụ kế hoạch hóa gia đình tự nguyện, đặc biệt ưu tiên phụ nữ nghèo, dễ bị tổn thương về xã hội, phụ nữ nông thôn và nữ thanh niên./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục