Sau nhiều tháng tạo nơi trú ngụ cho cá, tôm dưới sông, người dân Đồng Tháp bước vào mùa dỡ chà thu hoạch thủy sản. Đây là nghề truyền thống mang đậm dấu ấn văn hóa sông nước miền Tây và gắn với khai thác thuận theo tự nhiên.
Người dân chất chà trên tuyến kênh thuộc xã Thường Phước (tỉnh Đồng Tháp). (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)Người dân bao lưới xung quanh đống chà, lấy những nhánh chà ra ngoài để bắt cá, tôm. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)Sau khi bao lưới xung quanh đống chà, người dân kéo lưới để bắt cá. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)Dỡ chà là phương thức đánh bắt thủy sản thuận thiên, vừa khai thác, vừa gắn với bảo tồn và tái tạo nguồn lợi thủy sản. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)Việc dỡ chà bắt cá tạo việc làm cho nhiều lao động với mức thu nhập từ 400.000 đến 500.000 đồng/ngày (tùy quãng đường di chuyển xa hay gần). (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)Người dân dỡ chà, bắt được nhiều loại cá. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)Người dân dỡ chà, bắt được nhiều loại cá. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)Khi dỡ chà, người dân bắt được nhiều loại thủy sản có giá trị kinh tế cao như tôm, cá trèn, cá lăng. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)Công việc dỡ chà tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)Người dân dỡ chà, bắt được nhiều loại cá. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)Có khi dỡ một đống chà, người dân thu hoạch hơn 1 tấn tôm, cá các loại. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)Người dân phường Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp) dỡ chà để bắt cá, tôm. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)
Từ những tàu dừa, tre và cành cây, ngư dân Lâm Đồng tạo nên những cội chà dưới đáy biển để thu hút thủy sản, hình thành nghề khai thác độc đáo gắn bó với nhiều thế hệ cư dân vùng biển.
Mùa cá mòi thường bắt đầu từ tháng cuối Giêng, thời gian khai thác kết thúc vào tháng 3 âm lịch; cá mòi là loại khá sạch, giàu canxi, đã trở thành đặc sản mang dấu ấn riêng của vùng đất Phố Hiến.