Ngành thép với quy mô sản lượng 1 tỷ tấn/năm của Trung Quốc đang vật lộn với tình trạng dư thừa năng lực sau nhiều năm mở rộng nhanh chóng, trong khi nhu cầu thực tế hiện không còn tương xứng.
Trung tâm sản xuất thép lớn thứ 6 thế giới đang chứng kiến làn sóng đóng cửa nhà máy chưa từng có tại hai tập đoàn đầu ngành là POSCO và Hyundai Steel.
Ông Ren Zhuqian, nhà phân tích của công ty tư vấn thép Mysteel, cho biết lượng hàng xuất khẩu thép của Trung Quốc "có xu hướng giảm" từ năm sau trở đi do các biện pháp chống bán phá giá.
Giữa bối cảnh nhu cầu tiêu thụ trong nước bị kìm hãm, Trung Quốc đang trên đà hướng tới cột mốc xuất khẩu hơn 100 triệu tấn thép trong năm nay, mức cao nhất kể từ năm 2016.
Mỹ, châu Âu và Hàn Quốc cùng nhiều nước khác đã thực hiện các chính sách thương mại nhằm hạn chế nhập khẩu thép của Trung Quốc, và nếu không được bảo vệ, thị trường Nhật Bản sẽ đi sai hướng.
Ngành sản xuất thép trong nước cáo buộc các sản phẩm thép mạ từ Trung Quốc và Hàn Quốc đang bán phá giá vào thị trường Việt Nam, gây ra thiệt hại đáng kể cho các doanh nghiệp thép trong nước.
Nhà Trắng khẳng định việc tăng thuế nhập khẩu đối với thép và nhôm Trung Quốc là điều cần thiết cho an ninh quốc gia bởi lĩnh vực sản xuất thép là "xương sống" của nền kinh tế Mỹ.
Trong hai tháng đầu năm nay, xuất khẩu thép của Trung Quốc tăng 32,6% so với một năm trước đó, lên 15,9 triệu tấn, mức cao nhất của giai đoạn này kể từ năm 2016.
Mỹ yêu cầu EU có biện pháp đối phó với các nhà sản xuất thép Trung Quốc, đổi lại, khối này sẽ tránh được việc bị Mỹ tái áp đặt các mức thuế như thời của cựu Tổng thống Trump với mặt hàng nhôm và thép.
Liên minh châu Âu (EU) sẽ công bố việc tiến hành điều tra chống trợ cấp với các nhà sản xuất thép Trung Quốc tại một hội nghị thượng đỉnh với Mỹ trong tuần này.
Hiện nay, nhiều doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thép thua lỗ, thậm chí phải sản xuất cầm chừng, dừng luân phiên nhưng thép Trung Quốc nhập khẩu vào Việt Nam vẫn không ngừng tăng.
Quyết định của Bộ Công Thương nêu rõ thép cán nguội Trung Quốc chịu mức thuế chống bán phá giá dao động trong khoảng 4,43-25,22% tùy vào từng doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu cụ thể.
Giá bán thép xây dựng trong nước đầu tháng Năm đã được điều chỉnh giảm trung bình từ 300.000-500.000 đồng/tấn kể từ cuối tháng Tư, hiện ở mức bình quân 18.250-18.500 đồng/kg.
Hàn Quốc cho rằng quá trình đàm phán sửa đổi Điều 232 Đạo luật mở rộng thương mại của Mỹ áp dụng với mặt hàng thép của Seoul đang diễn ra rất chậm, gây nhiều ý kiến lo ngại trong nước.
Đồng USD cao trong khi đồng nhân dân tệ giảm mạnh được dự báo sẽ có tác động cả mặt tích cực và tiêu cực tới các ngành sản xuất thép, cơ khí trong nước.
Bộ Công Thương ban hành quyết định 2331/QĐ-BCT về việc gia hạn thời hạn ban hành quyết định điều tra vụ việc điều tra chống bán phá giá thép cán nguội Trung Quốc thêm 30 ngày.
Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định về điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm nhôm, hợp kim hoặc không hợp kim, ở dạng thanh, que và hình có xuất xứ từ Trung Quốc.
Giá thép và quặng sắt của Trung Quốc đã bắt đầu tăng lên nhưng chuyên gia Reuters cho rằng sự khởi sắc này dường như không đồng nghĩa với một triển vọng sáng hơn đối với ngành thép.
Theo Hiệp hội Thép Thế giới (Worldsteel), Trung Quốc – nước sản xuất và tiêu thụ một nửa lượng thép của thế giới, đã tăng sản lượng thép tới 6% lên mức 451,2 triệu tấn trong nửa đầu năm nay.