Cựu Thủ tướng Anh Theresa May, 67 tuổi, là thành viên cao cấp nhất trong đảng Bảo thủ của Thủ tướng Rishi Sunak tuyên bố không tái tranh cử Quốc hội tại cuộc tổng tuyển cử tới.
Đề xuất cắt giảm chi tiêu tối thiểu dành cho phát triển ở nước ngoài xuống còn 0,5% tổng sản lượng kinh tế của chính phủ Anh đã được Hạ viện thông qua với tỷ lệ phiếu là 333-298.
Người Đức hiện giờ cảm thấy đã "kết thúc" với người Anh, họ không còn cảm thấy tức giận đối với người Anh nữa. Trái lại, họ đang thấy mình bị khóa trong "cuộc hôn nhân" không hạnh phúc với Pháp.
Lãnh đạo Đảng Brexit khẳng định mục tiêu chính là giành được số ghế tại Quốc hội nhằm giúp Thủ tướng Boris Johnson thúc đẩy tiến trình Anh rời khỏi Liên minh châu Âu.
Phó Chủ tịch nhóm nghiên cứu châu Âu của các nghị sỹ đảng Bảo thủ - ông Mark Francois, cho biết sẽ ủng hộ thỏa thuận Brexit mới dù trước đây ông từng phản đối thỏa thuận Brexit của Thủ tướng May.
Một lần nữa, "quả bóng" lại được đẩy về sân Anh khi thỏa thuận trên còn phải nhận được "cái gật đầu" hết sức khó khăn từ đa số nghị sỹ Hạ viện Anh trong phiên họp đặc biệt ngày 19/10.
Chuyên gia Detheux nhận định rằng việc các giải pháp rõ ràng về tiến trình Brexit được đưa ra càng sớm càng tốt có vai trò rất quan trọng đối với không chỉ EU mà cả phần còn lại của thế giới.
Kế hoạch mới liên quan đến Brexit của Thủ tướng Anh Johnson khá táo bạo, "rất được lòng" phe ủng hộ Brexit nhưng lãnh đạo Công đảng đối lập lại cho rằng chẳng khác nào "đặt đầu vào vào miệng cá sấu."
Thủ tướng Merkel một lần nữa khẳng định 27 nước thành viên EU đều đã nhất trí với thỏa thuận Brexit, do vậy việc tiến hành đàm phán lại thỏa thuận này là không cần thiết.
Bộ trưởng Anh Stephen Barclay nói rằng các cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu, với kết quả tới 61% người trúng cử là những gương mặt mới, đã tạo ra nhiều thay đổi.
Trong 4 phiên giao dịch vừa qua, đồng bảng Anh đã mất giá so với đồng USD, do lo ngại Brexit không đạt được thỏa thuận về thương mại và các vấn đề quan trọng khác.
Ông Johnson muốn thay đổi các điều khoản trong thỏa thuận mà người tiền nhiệm Theresa May đã nhất trí với EU, song nhấn mạnh người Anh phải rời khỏi EU vào đúng hạn chót ngày 31/10.
Tổng thống Trump nhanh chóng chúc mừng ngay sau khi “ông bạn Boris” - cựu Thị trưởng London - giành chiến thắng trong đua đua trở thành tân Thủ tướng Anh ngày 23/7.
Sau khi tân thủ tướng Anh Boris Johnson lên nắm quyền, tỷ lệ cử tri Anh ủng hộ đảng Bảo thủ đã lên tới mức 31%, tăng 6% điểm so với kết quả cuộc thăm dò trước đó.
Trưởng đoàn đàm phán EU hy vọng làm việc một cách “xây dựng” với nhà lãnh đạo mới của Anh để tạo thuận lợi cho việc phê chuẩn thỏa thuận Brexit và giúp đưa tới một “Brexit có trật tự.”
Tân Thủ tướng Anh Johnson khẳng định ông có kế hoạch đạt một thỏa thuận Brexit mới, mặc dù EU nhiều lần tuyên bố sẽ không đàm phán lại thỏa thuận hiện nay.
Thông báo của Cung điện Buckingham nêu rõ Nữ hoàng Anh Elizabeth II đã tiếp tân Thủ tướng Boris Johnson vào chiều 24/7 giờ địa phương và yêu cầu ông thành lập chính phủ mới.