Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ cần tôn vinh, khen thưởng kịp thời những hành động anh hùng của những con người, tập thể anh hùng và cũng qua đó tôn vinh giá trị cốt lõi của dân tộc.
Sáng 5/10/2025, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương tổ chức Lễ phát động thi đua với khẩu hiệu "Tăng tốc, bứt phá hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng."
Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ XI đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2025-2030.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cho hay công tác thi đua, khen thưởng chính là một chất xúc tác mạnh mẽ, tạo động lực, truyền cảm hứng sâu rộng trong toàn xã hội trong bối cảnh cả nước quyết liệt hoàn thành những mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội.
Thủ tướng yêu cầu Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng, đáp ứng yêu cầu chính quyền địa phương 2 cấp.
Sáng 9/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương chủ trì Phiên họp lần thứ 10 của Hội đồng (nhiệm kỳ 2021-2026).
Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị biểu dương 70 gương điển hình tiên tiến, Người tốt, việc tốt tiêu biểu, vinh danh 10 “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2024.
Sáng 15/8, tại Trụ sở Trung tâm Thông tấn Quốc gia, Khối thi đua các bộ ngành Khoa học-Văn hóa-Xã hội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua-khen thưởng 6 tháng đầu năm, định hướng 6 tháng cuối năm.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu 5 bài học kinh nghiệm nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác thi đua, khen thưởng thời gian vừa qua.
Chiều 28/2, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Đoàn công tác dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của tỉnh Lào Cai.
Quy định về thi đua, khen thưởng đối với đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội... được quy định cụ thể tại Nghị quyết số 44/2024/UBTVQH15.
Chiều 24/1/2024, tại Hà Nội, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp của Đảng đoàn Quốc hội để cho ý kiến về công tác thi đua-khen thưởng.
Việc nhận được Bằng khen vì có thành tích tiêu biểu, xuất sắc nhưng không kèm theo tiền thưởng là thực tế nhiều năm nay tại Nghệ An, theo đó hàng nghìn giáo viên vẫn chưa được nhận tiền thưởng.
Khối thi đua các bộ, ngành Khoa học - Văn hóa - Xã hội đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và định hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.
Hoạt động thanh tra tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, đồng thời chú trọng việc thực hiện có hiệu quả các kiến nghị, kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra.
Đại biểu Hoàng Anh Công cho rằng cần khẩn trương có quy định trong luật và văn bản hướng dẫn về cơ chế, quy trình thu hồi khen thưởng đối với những trường hợp như Công ty Việt Á.
Năm 2020, do để xảy ra các vi phạm về quản lý, bảo vệ rừng có tính chất phức tạp, nổi cộm, 6 tập thể, 119 cá nhân trong các cơ quan đơn vị, địa phương tại Lâm Đồng bị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh Đảng, Nhà nước luôn coi giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu, được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị tỉnh Yên Bái đẩy mạnh các phong trào thi đua chú trọng vào các lĩnh vực đầu tư công, cải cách hành chính, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo người nghèo.
Chủ tịch UBND thành phố Mỹ Tho Nguyễn Thành Công cho biết trong 5 năm qua, thành phố Mỹ Tho đã đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên từng lĩnh vực cụ thể, đạt được nhiều thành tựu quan trọng.