Nhà chức trách đã công bố video và thông tin cho biết các công dân Hàn Quốc bị phát hiện đang làm việc bất hợp pháp tại Mỹ, bao gồm cả những người có thị thực ngắn hạn không được phép làm việc.
Hệ thống mới dự kiến sẽ được áp dụng từ tháng 6/2027, về nguyên tắc khuyến khích người lao động sau 3 năm có thể chuyển sang chế độ thị thực Lao động kỹ năng đặc định có thời hạn lưu trú dài hơn.
Chính phủ Hàn Quốc đã chốt hạn ngạch cấp giấy phép lao động mới cho người lao động nước ngoài (E-9) trong năm 2025 ở mức 130.000, giảm 35.000 người so với năm 2024.
New Zealand sẽ yêu cầu về khả năng sử dụng tiếng Anh đối với các lao động tay nghề thấp và đặt ra ngưỡng kỹ năng cũng như kinh nghiệm làm việc tối thiểu đối với hầu hết các thị thực lao động.
Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch tiếp nhận tới 820.000 người nước ngoài theo thị thực lao động có tay nghề trong 5 năm tài chính tiếp theo kể từ tháng 4 tới.
Nhật Bản có kế hoạch tăng hơn gấp đôi số người nước ngoài đủ điều kiện cấp thị thực lao động có tay nghề trong giai đoạn 5 năm, bắt đầu từ năm tài chính 2024, lên hơn 800.000 người.
Việc Hong Kong chính thức mở thị thực làm việc cho lao động tay nghề cao của Việt Nam là điểm nổi bật nhất trong quan hệ giữa Việt Nam và Hong Kong trong năm 2023.
Ông Orpo sẽ là người dẫn dắt chính phủ liên minh gồm 4 đảng là đảng Liên minh quốc gia (NCP), đảng Phần Lan (FP), đảng Nhân dân Thụy Điển (RKP) và đảng Dân chủ Cơ đốc giáo.
Chính phủ Nhật Bản đang cân nhắc mở rộng cấp thị thực lao động dài hạn trong các lĩnh vực như nông nghiệp, đánh bắt thủy hải sản, sản xuất thực phẩm và cung ứng thực phẩm.
Mexico nhận định thỏa thuận mới với Mỹ liên quan người di cư là “một bước tiến đáng kể và sáng tạo hướng tới mục tiêu chung là quản lý dòng người di cư có trật tự, an toàn, hợp pháp và nhân đạo.”
Mexico sẽ tìm kiếm một thỏa thuận về lao động nhập cư với Mỹ để đảm bảo pháp lý cho người lao động từ Mexico và quốc gia Trung Mỹ, coi đây là một biện pháp nhằm trật tự hóa làn sóng di cư đến Mỹ.
Quy định nhằm hạn chế số người phụ thuộc của người có thị thực lao động tại Singapore tới nước này; và tới các công ty đa quốc gia có văn phòng tại Singapore về việc ưu tiên tuyển dụng nhân lực.
Tháng 4 vừa qua, Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp, hạn chế nhập cư vào Mỹ, dẫn tới việc ngừng cấp thẻ xanh (thẻ định cư dài hạn ở Mỹ) trong 60 ngày.
Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ sẽ hướng tới việc tăng cường quan hệ chiến lược với Ấn Độ trong chuyến công du tới New Dehli tuần tới, bất chấp căng thẳng thương mại giữa hai nước gia tăng thời gian qua.
Đại sứ Nga tại Triều Tiên Alexander Matsegora cho biết giới chức một vài khu vực của Nga đã bắt đầu trục xuất các nhân viên Triều Tiên, phù hợp với nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an LHQ.
Đến năm 2032, châu Á sẽ có 5 đại diện trong số 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới, trong khi các nền kinh tế châu Âu đồng loạt tụt hạng và Mỹ mất vị trí đứng đầu.
Nhật Bản cần bắt đầu đa dạng hóa nguồn lực lượng lao động để đối phó với bài toán suy giảm dân số trong độ tuổi lao động, cũng như đáp ứng được nhu cầu của thị trường.
Bắt đầu từ ngày 24/6, người nước ngoài lao động tại Cộng hòa Séc sẽ được cấp phép lao động với thủ tục đơn giản hơn thông qua một tấm thẻ nhựa ghi đầy đủ thông tin.