Thị trường chứng khoán châu Âu, Mỹ biến động trái chiều

Các thị trường chứng khoán toàn cầu biến động trái chiều trong phiên giao dịch ngày 29/10, với việc thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục mất đà trong khi thị trường châu Âu ghi điểm.
Thị trường chứng khoán châu Âu, Mỹ biến động trái chiều ảnh 1Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ ngày 10/10/2018. (Ảnh: THX/TTXVN)

Các thị trường chứng khoán toàn cầu biến động trái chiều trong phiên giao dịch ngày 29/10, với việc thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục mất đà trong khi thị trường châu Âu ghi điểm.

Cụ thể, thị trường chứng khoán Phố Wall kết thúc phiên giao dịch đầu tuần với mức giảm nhẹ, sau khi thị trường tăng điểm nhanh vào đầu phiên và kết thúc phiên bằng việc các nhà đầu tư đua nhau bán ra cổ phiếu do lo ngại về đà tăng trưởng kinh tế chậm ở Mỹ cũng như cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ sắp diễn ra.

Khép phiên này, tại New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 1% xuống 24.442,92 điểm. Chỉ số S&P 500 hạ 0,7% xuống 2.641,25 điểm. Chỉ số công nghệ Nasdaq phiên này giảm mạnh 1,6% xuống 7.050,29 điểm.

Thị trường chứng khoán Mỹ chịu áp lực đi xuống trong cả tháng này, một phần do nhà đầu tư lo ngại tác động từ việc Mỹ tăng lãi suất.

Thêm vào đó là thông tin từ Bloomberg News cho thấy chính quyền của Tổng thống Donald Trump có kế hoạch áp thêm thuế quan nếu các cuộc đàm phán giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc vào tháng tới không có kết quả.

[Chứng khoán thế giới phục hồi nhẹ trong phiên ngày 25/10]

Trong khi đó, các thị trường chứng khoán châu Âu tăng điểm sau khi hãng đánh giá tín nhiệm Standard & Poor's không hạ xếp hạng tín nhiệm của Italy, dù trước đó đã hạ đánh giá triển vọng kinh tế của nước này.

Ngoài ra, chứng khoán châu Âu còn được hưởng lợi từ các tin tức cho hay Trung Quốc đang cân nhắc cắt giảm thuế đối với hoạt động mua ô tô, qua đó giúp cổ phiếu các hãng Volkswagen của Đức, Fiat (Italy) và Renault (Pháp) đều tăng mạnh.

Tại London, chỉ số FTSE 100 tiến 1,3% lên 7.026,32 điểm. Chỉ số DAX 30 tại Frankfurt tiến 1,2% lên 11.614,16 điểm. Chỉ số EURO STOXX 50 phiên này cộng 0,6% lên đóng phiên ở mức 3.154,93 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Paris cũng tăng 0,4% và đóng phiên ở mức 4.989,35 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục