Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm phiên thứ ba liên tiếp

Chứng khoán Mỹ giảm điểm ngày thứ ba liên tiếp trong phiên 23/7 trong bối cảnh thị trường đón nhận những báo cáo lợi nhuận thất vọng từ một số doanh nghiệp lớn như Caterpillar, American Express.
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm phiên thứ ba liên tiếp ảnh 1Giao dịch viên tại sàn giao dịch chứng khoán New York. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chứng khoán Mỹ giảm điểm ngày thứ ba liên tiếp trong phiên 23/7 trong bối cảnh thị trường đón nhận những báo cáo lợi nhuận thất vọng từ một số doanh nghiệp lớn như Caterpillar, American Express.

Cụ thể, đóng cửa phiên 23/7, cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đều đi xuống, trong đó Dow Jones Industrial Average giảm 119,09 điểm (0,67%) xuống 17.737,95 điểm; S&P 500 mất 12,0 điểm (0,57%) xuống 2.102,15 điểm và Nasdaq Composite lùi 25,36 điểm (0,49%) xuống 5.146,41 điểm.

Kéo Phố Wall đi xuống phiên này là sự mất giá của khá nhiều cổ phiếu "nặng ký" trên sàn như American Express (-2,5%); Caterpillar (-3,6%); 3M (-3,8%); Dow Chemical (-4,5%); cổ phiếu của nhà chế tạo chip máy tính Qualcomm giảm 3,8%. Đáng chú ý là cổ phiếu của nhà sản xuất kim loại và dầu mỏ Freeport-McMoRan để mất tới 9,4% giá trị. Tất cả đều do các báo cáo kinh doanh quý 2 kém tích cực vừa công bố.

Tuy nhiên, vẫn có điểm sáng hiếm hoi trong bức tranh tối màu này là cổ phiếu của "đại gia" General Motors, với mức tăng khá ấn tượng 4,0% sau báo cáo lợi nhuận quý 2 tăng gấp bốn lần so với cùng kỳ năm ngoái.

David Lynch, phụ trách đầu tư tại Kenjol Capital Management, cho biết nhìn chung, kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp trong quý 2 đều tốt hơn dự kiến, song không phải là rất tốt. Thị trường cần những kết quả lợi nhuận ấn tượng để tạo cú hích tăng điểm.

Bên kia bờ Đại Tây Dương, chứng khoán châu Âu cũng đóng cửa chủ yếu trong sắc đỏ, không đủ để bật dậy sau hai phiên sụt giảm liên tiếp trước đó, chủ yếu do những lo ngại dai dẳng về Hy Lạp.

Trong ba thị trường chủ chốt của châu Âu, chỉ có thị trường Pháp là tăng nhẹ 0,08%, hai thị trường còn lại là Anh và Đức đều tiếp tục giảm, với các mức giảm lần lượt là 0,18% và 0,07%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục