Thị trường chứng khoán Mỹ khởi sắc sau báo cáo việc làm tháng Hai

Mặc dù mở cửa đầu tuần không mấy thuận lợi, song nhờ báo cáo tích cực về thị trường việc làm Mỹ, chứng khoán Phố Wall đã ghi nhận tuần tăng điểm đầu tiên của tháng 3/2016.
Thị trường chứng khoán Mỹ khởi sắc sau báo cáo việc làm tháng Hai ảnh 1Giao dịch viên làm việc tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Mặc dù mở cửa đầu tuần không mấy thuận lợi, song với đà tăng ở các phiên sau đó, đặc biệt là sự khởi sắc vào cuối tuần sau khi đón nhận báo cáo tích cực về thị trường việc làm Mỹ, thị trường chứng khoán Phố Wall đã ghi nhận tuần tăng điểm đầu tiên của tháng Ba.

Chứng khoán Mỹ khép lại tháng Hai và khởi động tuần mới với "sắc đỏ" trong phiên giao dịch ngày 29/2, chủ yếu do thị trường đẩy mạnh hoạt động bán ra chốt lời sau hai tuần xanh sàn.

Tuy nhiên, thị trường liên tục diễn biến khả quan trong các phiên giao dịch còn lại của tuần này, giữa bối cảnh Mỹ đón nhận những thông tin kinh tế tích cực và giới đầu tư kỳ vọng những biện pháp kích thích tăng trưởng mới của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) sẽ có thể tiếp thêm "sinh lực" cho nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Ngoài ra, việc giá dầu phục hồi trong ba phiên liên tiếp cũng góp phần hỗ trợ cho đà tăng điểm của Phố Wall, khi nhóm cổ phiếu ngành năng lượng không bị mất giá theo xu hướng "lao dốc" của "vàng đen" như thời gian qua.

Tới phiên giao dịch cuối tuần này (4/3), thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục duy trì "sắc xanh" nhờ báo cáo đầy lạc quan về thị trường lao động Mỹ và sự đi lên của giá dầu thế giới.

Cụ thể, Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo cho hay nền kinh tế lớn nhất thế giới đã tạo thêm 242.000 việc làm trong tháng Hai vừa qua.

Mặc dù báo cáo cũng cho biết mức lương trung bình của người lao động có giảm trong cùng kỳ, song số liệu việc làm này tốt ngoài dự kiến và giúp thúc đẩy thị trường chứng khoán toàn cầu.

Kết thúc phiên giao dịch này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 62,87 điểm (0,37%), xuống 17.006,77 điểm. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày 5/1/2016, chỉ số này vượt ngưỡng 17.000 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng ghi thêm 6,59 điểm (0,33%), lên 1.999,99 điểm, suýt soát ngưỡng tâm lý quan trọng 2.000 điểm.

Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite cộng thêm 9,60 điểm (0,2%), lên 4.717,02 điểm.

Tuy nhiên, Michael James, giám đốc điều hành công ty chứng khoán Wedbush Securities, cho rằng giới đầu tư vẫn còn thận trọng trước những lo ngại về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ đẩy nhanh lộ trình nâng lãi suất trong năm nay.

Hiện thị trường đang hướng sự chú ý vào Bắc Kinh, nơi diễn ra lễ khai mạc Kỳ họp lần thứ tư Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (tức Quốc hội) khóa XII vào ngày 5/3./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục