Thị trường chứng khoán toàn cầu tiếp tục ảm đạm

Chứng khoán châu Á biến động trái chiều vào lúc mở cửa phiên 10/5 trong bối cảnh chứng khoán Phố Wall và châu Âu đều đi xuống.
Chứng khoán châu Á biến động trái chiều vào lúc mở cửa phiên giao dịch ngày 10/5 trong bối cảnh chứng khoán Phố Wall và châu Âu đều đi xuống trong phiên liền trước do những bất ổn về chính trị tại quốc gia nợ nần Hy Lạp.

Tại thị trường Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải mở cửa tăng nhẹ 0,10%, tương ứng với mức tăng 2,45 điểm, lên 2.411,03 điểm. Tuy nhiên, đà tăng có phần bị hạn chế do các nhà đầu tư đang có ý chờ đợi các số liệu kinh tế quan trọng của tháng Tư, dự kiến được công bố vào cuối ngày, và tiếp theo đó sẽ là số liệu về lạm phát và sản xuất công nghiệp, được công bố vào ngày 11/5.

Trong khi đó, những diễn biến trái chiều lại đang diễn ra tại hai thị trường lớn khác của khu vực là Hong Kong và Nhật Bản, với cả hai thị trường đều giảm nhẹ ngay từ những phút đầu tiên của phiên giao dịch, Cụ thể, Hang Seng của Hong Kong mất 0,15% giá trị (-31,49 điểm) xuống 20.299,15 điểm; trong khi Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,48% (-43,35 điểm) về 9.001,71 điểm.

Đêm trước (9/5), tại Mỹ, chứng khoán Phố Wall cũng chìm trong sắc đỏ, nhưng đà giảm mạnh vào đầu phiên (trước thông tin Hy Lạp có thể sẽ không được nhận tiền giải cứu) đã chậm lại và kết phiên, Phố Wall chỉ còn giảm nhẹ sau khi các quan chức của Liên minh châu Âu (EU) khẳng định rằng Hy Lạp vẫn có thể sẽ được nhận đợt tiền cứu trợ mới (ít nhất là 4,2 tỷ euro) trong tuần này.

Đóng cửa phiên 9/5, cả ba chỉ số chính của Phố Wall đều thụt lùi, với Dow Jones Industrial Average giảm 97,03 điểm (- 0,75%) xuống 12.835,06 điểm; S&P 500 mất 9,14 điểm (-0,67%) xuống 1.354,58 điểm và Nasdaq lùi 11,56 điểm (-0,39%) về 2,934.71 điểm.

Bên kia bờ Đại Tây Dương, chứng khoán châu Âu cùng ngày cũng kéo dài đà trượt giảm, trong bối cảnh đồng euro tiếp tục giảm sâu khi các nhà đầu tư lo ngại về những căng thẳng chính trị đang bao trùm lên khu vực Eurozone, với sự khai mào tại hai nước Pháp và Hy Lạp.

Đóng cửa phiên 9/5, cả ba chỉ số chính của khu vực đều đi xuống, với FTSE 100 của London mất 0,44% về 5.530,05 điểm; DAX 30 của Đức giảm 0,47% xuống 6.475,31 điểm và CAC 40 của Paris sụt 0,20% xuống 3.118,65 điểm./.

Thùy Chi (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục