Albania, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Bắc Macedonia, Serbia và Kosovo cần thực hiện cải cách và tạo ra thị trường chung của riêng họ để có thể thúc đẩy việc sớm trở thành thành viên của EU.
Chủ tịch EC ngày 15/9 cho biết tiến trình gia nhập Liên minh châu Âu (EU) đang đi đúng hướng và cho rằng EU cần làm nhiều hơn để đảm bảo Ukraine “có nhiều doanh nghiệp và nhiều thu nhập hơn."
Gruzia và Moldova đã chính thức nộp đơn xin gia nhập EU sau khi Nghị viện châu Âu bày tỏ sự ủng hộ đối với một động thái tương tự của Ukraine, đất nước đang bị chiến tranh tàn phá.
Chủ tịch EC Ursula von der Leyen khẳng định liên minh mong muốn có một mối quan hệ tốt đẹp và đầy tham vọng với "những người bạn Anh," điều quan trọng là Anh phải xác định rõ họ muốn gì.
Thị trường chung này được xây dựng dựa vào các nguyên tắc tương tự như thị trường chung EU gồm: tự do hàng hóa, tự do dịch vụ, tự do dòng vốn và tự do di chuyển của con người.
Các Ngoại trưởng Brazil José Serra và Argentina Susana Malcorra khẳng định sẽ thảo luận tư cách thành viên của Venezuela trong khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) thông qua cơ chế trọng tài.
Chủ tịch Hội đồng châu Âu tuyên bố Anh có thể bắt đầu các cuộc đàm phán chính thức liên quan đến việc rời EU vào đầu năm tới, nhưng EU đã sẵn sàng và có thể bắt đầu ngay "ngày mai."
Chủ tịch Hội đồng châu Âu cho biết các nhà lãnh đạo EU nhất trí rằng Anh không thể tiếp cận thị trường chung EU sau khi rời khỏi liên minh mà không chấp nhận các quy tắc về dịch chuyển tự do của khối.
Ngoại trưởng Paraguay Eladio Loizaga khẳng định cần phải quay lại với tiêu chí ra đời của MERCOSUR cách đây 24 năm, đó là tự do thương mại và dịch vụ nội khối.
Sáng 8/9, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn nút, công bố chính thức thực hiện cơ chế một cửa quốc gia và kết nối kỹ thuật cơ chế một cửa ASEAN.
Khẳng định Đông Nam Á là một khu vực đang lên, Thủ tướng Cameron nhấn mạnh Anh sẽ chớp mọi cơ hội mà khu vực này mang lại bằng việc tăng hợp tác với Việt Nam, Indonesia, Malaysia và Singapore.
Lãnh đạo các nước ASEAN sẽ khuyến khích hợp tác nhiều hơn với khu vực tư nhân nhằm thu hẹp khoảng cách giữa các nước, trong bối cảnh khối này đang tiến tới thành lập thị trường chung trước cuối 2015.