Nhờ doanh số ổn định của Galaxy S25 và sức hút mạnh mẽ của mẫu gập Z Fold 7, Samsung Electronics chiếm tới 82% thị phần điện thoại thông minh tại Hàn Quốc, bỏ xa Apple ở vị trí thứ hai với 18%.
Sự suy giảm doanh số bán điện thoại thông minh của Apple và Samsung diễn ra trong bối cảnh sự cạnh tranh từ các công ty Trung Quốc như Xiaomi, Oppo và Honor ngày càng gia tăng.
Xiaomi đã vượt qua Samsung để trở thành nhà cung cấp điện thoại thông minh hàng đầu tại Ấn Độ trong quý 2/2024, một sự thay đổi đáng chú ý so với cùng kỳ năm ngoái, khi Samsung giữ vị trí dẫn đầu.
Apple tính phí với nhiều đối tác kinh doanh khác nhau, từ các nhà phát triển phần mềm đến các công ty thẻ tín dụng và thậm chí cả các đối thủ cạnh tranh như Google.
Trong năm ngoái, Apple dẫn đầu thị trường điện thoại thông minh tại Trung Quốc, chiếm 19% thị phần, bất chấp sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ ở nước sở tại, trong đó có Huawei.
Samsung Electronics có thể duy trì vị thế số 1 về doanh số bán điện thoại thông minh toàn cầu bằng cách đẩy mạnh gia công sản xuất và giảm chi phí sản xuất của các bộ phận cấu thành.
Trung Quốc đang vượt xa tất cả các quốc gia khác về lượng người dùng điện thoại thông minh. Với hơn 900 triệu người dùng, thị trường Trung Quốc lớn hơn thị trường của Ấn Độ, Mỹ và Indonesia cộng lại.
Doanh số bán smartphone của Samsung tại Ấn Độ trong quý 3/2020 tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu mức phục hồi kỷ lục và vượt qua mức trước khi dịch COVID bùng phát.
Theo báo cáo của tổ chức theo dõi thị trường Counterpoint Research công bố ngày 16/6, trong quý đầu năm nay, Samsung chiếm 18,9% thị phần, vượt Oppo 0,2%.
Xiaomi có thể đang thua đối thủ lớn hơn, Huawei Technologies, tại thị trường nội địa của mình, nhưng ở châu Âu, họ đang bắt kịp nhờ chiến lược tiếp thị trực tuyến mạnh mẽ.
Đây là lần đầu tiên doanh số điện thoại thông minh toàn cầu dưới 300 triệu kể từ năm 2014, với sự sụp đổ nhanh chóng ở thị trường Trung Quốc cũng như sức mua giảm mạnh trên toàn thế giới.
Theo DigiTimes, thị trường điện thoại thông minh toàn cầu khó có thể phục hồi sau tác động của cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu do đại dịch COVID-19 trong quý 2 năm 2020.
Sau khi Olympic bị hoãn đến năm 2021 do đại dịch COVID-19, các kế hoạch tiếp thị của Samsung - nhà tài trợ lâu năm của Olympic - tập trung vào điện thoại thông minh S20 mới ra mắt - đã trở nên tồi tệ.
Theo báo cáo công bố hôm 20/3 của hãng nghiên cứu thị trường Strategy Analytics, doanh số điện thoại thông minh toàn cầu đã giảm xuống còn 61,8 triệu chiếc trong tháng Hai.
Ông DJ Koh, người đứng đầu bộ phận di động của Samsung cho biết với việc đại dịch COVID-19 có dấu hiệu "kéo dài, thị trường điện thoại thông minh sẽ bị lây nhiễm."
Theo dữ liệu hãng nghiên cứu thị trường Counterpoint Research, Samsung nắm 57% thị phần trên sân nhà trong ba tháng cuối năm 2019, giảm 14 điểm phần trăm so với ba tháng trước đó.
Sau một vài lần bị Samsung "soán ngôi," Apple đang lấy lại vị trí nhờ dòng iPhone 11 có giá rẻ hơn trong khi nhu cầu các loại điện thoại thông minh của Apple tại châu Á và Bắc Mỹ cũng đã ổn định hơn.
Trong khi thị phần của Xiaomi không thay đổi, thì Samsung đã thêm 3,1 điểm phần trăm vào thị phần của mình trong quý 2 so với cùng kỳ năm ngoái, qua đó thu hẹp khoảng cách với đối thủ Trung Quốc.