Tính đến 15 giờ GMT ngày 31/12/2024 (tức 23 giờ ngày 31/12 theo giờ Việt Nam), Nga chưa đăng ký bất kỳ lượng khí đốt nào cho ngày 1/1 qua đường ống dẫn khí trên lãnh thổ Ukraine.
Trong khi nhu cầu năng lượng đã nhanh chóng khôi phục về mức trước đại dịch, nguồn cung lại đang gặp khó khăn trong việc bắt kịp bắt kịp đà hồi phục khiến giá dầu thế giới sẽ tăng trong nửa cuối năm.
Theo các viện kinh tế hàng đầu của Đức, GDP của Đức trong năm 2022 chỉ tăng 1,4%, giảm so với dự báo trước đó là 2,7% và sẽ bước vào suy thoái trong năm 2023 với mức giảm là 0,4%.
Theo thông báo, giải pháp đầu tiên là việc 27 quốc gia EU nhất trí về mức giới hạn chung đối với giá khí đốt nhập khẩu vào châu Âu, dù là từ Nga hay từ các quốc gia khác.
Đức đã ấn định mức thuế mặt hàng khí đốt ở mức 2,467 USD/kWh. Như vậy, với một hộ gia đình trung bình gồm 4 người, chi phí hàng năm sẽ tăng thêm khoảng 490 USD.
Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh Nga hôm 31/3 tuyên bố các hợp đồng chuyển giao khí đốt cho các nước thành viên EU sẽ bị đình chỉ nếu các nước không thanh toán bằng đồng ruble.
Chủ tịch Ngân hàng thế giới (WB) David Malpass dự báo rằng trong ngắn hạn, thị trường năng lượng toàn cầu sẽ đã phải đối mặt với áp lực gia tăng do tình hình ở Ukraine.
Chuyên gia năng lượng Dan Yergin cho hay thị trường khí đốt châu Âu vốn đang thắt chặt và tình hình giữa Nga-Ukraine là một rủi ro rất lớn bởi Nga cung cấp khoảng 35% nhu cầu khí đốt của châu Âu.
Đường ống Dòng chảy phương Bắc 2 được hoàn thành vào tháng 9/2021 nhưng vẫn chưa bắt đầu hoạt động thương mại do chờ sự chấp thuận của Đức và Liên minh châu Âu (EU) theo quy định.
Đường ống dẫn khí Yamal-châu Âu (vốn dẫn khí đốt từ Nga đến Tây Âu) tiếp tục bơm nhiên liệu lại từ Đức sang Ba Lan ngày thứ chín liên tục tính đến ngày 29/12.
Theo người phát ngôn của Gazprom, tất cả cáo buộc Nga và Gazprom không cung cấp đủ khí đốt cho thị trường châu Âu là hoàn toàn vô căn cứ, không thể chấp nhận được và không đúng sự thật.
Nga cho biết Tập đoàn Gazprom đang cung cấp khí đốt cho châu Âu ở mức tối đa theo các hợp đồng, và tuyên bố bất kỳ mong muốn gia tăng lượng khí đốt nào cũng cần phải được đàm phán với tập đoàn này.
Một chiến lược gia cho hay, Trung Quốc là động lực chủ chốt thúc đẩy đà tăng trưởng nhu cầu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) trên thị trường toàn cầu trong năm 2021.
Hiến chương EMGF được ký kết đã thiết lập một nền tảng quan trọng, giúp kết nối các nhà sản xuất khí đốt, người tiêu dùng và nước trung chuyển, nhằm thúc đẩy một thị trường khí đốt khu vực bền vững.
Theo báo cáo của Liên minh Khí đốt Thế giới (IGU), thị trường châu Á-Thái Bình Dương là điểm đến của gần 70% giao dịch khí đốt tự nhiên hóa lỏng toàn cầu trong năm 2018.
Ukraine và 14 quốc gia khác thuộc Liên minh châu Âu (EU), Cộng đồng Năng lượng đã ký Bản ghi nhớ (MoU) về hội nhập thị trường khí đốt và đa dạng hóa nguồn cung khí đốt.
IEA nhận định nhu cầu tiêu thụ khí đốt tự nhiên trên toàn cầu sẽ tăng trưởng chậm lại ở mức trung bình 2%/năm trong vòng năm năm tới, chủ yếu là do lượng tiêu thụ thấp hơn dự kiến tại thị trường châu Á.