Nga chính thức ngừng cung cấp khí đốt cho châu Âu qua Ukraine

Tính đến 15 giờ GMT ngày 31/12/2024 (tức 23 giờ ngày 31/12 theo giờ Việt Nam), Nga chưa đăng ký bất kỳ lượng khí đốt nào cho ngày 1/1 qua đường ống dẫn khí trên lãnh thổ Ukraine.

Hệ thống đường ống dẫn khí đốt của Tập đoàn dầu khí Gazprom thuộc Nga. (Ảnh: ITAR-TASS/TTXVN)
Hệ thống đường ống dẫn khí đốt của Tập đoàn dầu khí Gazprom thuộc Nga. (Ảnh: ITAR-TASS/TTXVN)

Nga chính thức ngừng cung cấp khí đốt cho châu Âu qua Ukraine từ ngày 1/1/2025 khi thỏa thuận quá cảnh 5 năm giữa hai nước hết hạn, đánh dấu sự kết thúc thời kỳ thống trị thị trường khí đốt châu Âu của Moskva.

Theo số liệu từ công ty vận hành hệ thống vận chuyển khí đốt Ukraine, tính đến 15 giờ GMT ngày 31/12/2024 (tức 23 giờ ngày 31/12 theo giờ Việt Nam), Nga chưa đăng ký bất kỳ lượng khí đốt nào cho ngày 1/1 qua đường ống dẫn khí trên lãnh thổ Ukraine.

Mặc dù đang có xung đột với Nga, nhưng Ukraine vẫn cho phép khí đốt Nga quá cảnh tới châu Âu theo thỏa thuận ký tháng 12/2019, dù nhiều lần tuyên bố sẽ không ký thỏa thuận mới do xung đột hiện nay.

Nga từng cung cấp gần một nửa lượng khí đốt cho Liên minh châu Âu (EU), nhưng châu Âu đã giảm dần việc phụ thuộc vào khí đốt Nga.

Tuy nhiên, việc mất nguồn cung khí đốt giá rẻ từ Nga đã góp phần thúc đẩy suy giảm kinh tế nghiêm trọng, lạm phát tăng vọt cũng như làm trầm trọng thêm khủng hoảng chi phí sinh hoạt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Vì sao người trẻ Hàn Quốc ngày càng ngại kết hôn?

Trước chi phí cưới hỏi, nhà ở và sinh hoạt tăng cao, nhiều cặp đôi trẻ Hàn Quốc buộc phải hoãn kế hoạch kết hôn. Các đề xuất mới mong muốn hôn nhân không còn là “đặc quyền” của những người đủ tiền.

Đồng USD. (Ảnh: Getty Images)

Đồng USD đánh dấu tuần giảm thứ ba liên tiếp

Từ đầu tháng 12 đến nay, USD đã mất 1,1% giá trị và giảm hơn 9% kể từ đầu năm 2025, hướng tới mức giảm cả năm mạnh nhất kể từ năm 2017; đồng USD suy yếu phần lớn do tác động khi Fed cắt giảm lãi suất.