65 doanh nghiệp Việt Nam đã tham gia Triển lãm WorldFood Moscow 2025 nhằm giới thiệu nông sản chất lượng cao của Việt Nam sang thị trường Nga và quốc tế.
WhatsApp, thuộc sở hữu của công ty Meta - doanh nghiệp hiện đã bị cấm hoạt động tại Nga, có thể bị đưa vào danh sách các phần mềm đến từ các quốc gia mà Nga xem là “thù địch.”
Theo tính toán của Travelata.ru, nhu cầu đặt tour du lịch đoàn tới Việt Nam trong tháng 2 tăng 9% so với tháng 1; trong khi đó, giai đoạn từ ngày 1-18/3, doanh số bán hàng theo tháng tăng 5%.
Tổng thống Nga Vladimir Putin Putin nhấn mạnh rằng những công ty rời đi dưới áp lực chính trị và bán tài sản với "giá rẻ như cho" sẽ không được phép mua lại với mức giá tương tự.
Giới truyền thông bắt đầu nói về khả năng trở lại thị trường Nga của PepsiCo, Coca-Cola, Apple, Microsoft, Cisco, Johnson & Johnson, Nike và thậm chí cả Ford và Visa với MasterCard.
Quan chức Nga nhận định việc một số công ty phương Tây rút khỏi Nga đã tạo ra thách thức cho nền kinh tế nước này, nhưng chính điều này cũng củng cố khả năng chống chịu của hệ thống kinh tế Nga.
Chủ nước ngoài rời khỏi thị trường Nga có thể sẽ chỉ nhận được 5% giá trị thị trường của tài sản, vì khoản đóng góp tự nguyện cũng có thể áp dụng cho người mua.
Ngoài ôtô, các mặt hàng quan trọng khác như chất bán dẫn (được cho là có thể sử dụng cho mục đích quân sự), các công cụ máy móc và robot, cũng đã bị cấm xuất khẩu sang Nga.
Tờ FT-nhật báo tài chính hàng đầu Anh lưu ý 176 doanh nghiệp làm ăn tại thị trường Nga đã bị sụt giảm giá trị tài sản, cũng như tăng các chi phí lớn bổ sung liên quan đến vấn đề ngoại hối.
Tổng thống Nga Vladimir Putin nêu rõ tỷ lệ thất nghiệp tại Nga hiện ở mức thấp kỷ lục là 3,6%, trong bối cảnh kinh tế nước này đã vượt qua được những tác động tồi tệ nhất của các lệnh trừng phạt.
Theo Cục trưởng Rosakkreditasia, thị trường Nga hiện đang do các thương hiệu trong nước chiếm lĩnh với số thương hiệu nội địa đã tăng từ 17-20% sau khi các doanh nghiệp nước ngoài rút khỏi nước này.
Bộ trưởng Bộ Phát triển kỹ thuật số, Truyền thông Nga cho biết theo ước tính của bộ này, thiệt hại của các công ty công nghệ thông tin quốc tế lên tới 10,2 tỷ USD sau khi rút khỏi thị trường Nga.
Trong phiên giao dịch chiều 30/9, giá trị đồng ruble đã tăng 6,5%, giao dịch ở mức 51,87 ruble đổi 1 euro, so với trước đó là 51,31 ruble đổi 1 euro. Đây là tỷ giá cao nhất kể từ tháng 10/2014.
Dự kiến vào tháng Mười năm nay, Samsung sẽ nối lại việc cung cấp thiết bị cho các nhà bán lẻ và khởi động lại cửa hàng trực tuyến chính thức của công ty ở thị trường Nga.
Theo Teikoku Databank, cho tới nay, mới có 74 công ty, chiếm khoảng 40% trong tổng số 168 công ty niêm yết của Nhật Bản đang hoạt động ở Nga, thông báo rời bỏ thị trường này.