Thủ tướng Đức và Ấn Độ nhất trí ủng hộ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, trong đó trọng tâm cụ thể là hợp tác công nghệ, sản xuất/đồng sản xuất và đồng phát triển thiết bị quốc phòng.
Các yêu cầu mới của NATO đồng nghĩa quân đội Đức sẽ cần bổ sung 75.000 binh sỹ vào các quân đoàn, sư đoàn và lữ đoàn đồng minh để thực hiện các kế hoạch phòng thủ.
Nội các của Thủ tướng Nhật Bản có kế hoạch sửa đổi hướng dẫn thực hiện chính sách “ba nguyên tắc chuyển giao thiết bị và công nghệ quốc phòng” vào ngày 26/3 nhằm cho phép vận chuyển máy bay chiến đấu.
Đảng Dân chủ Tự do và Komeito đã "đạt đồng thuận" về việc Nhật Bản có thể xuất khẩu thiết bị quốc phòng được trang bị vũ khí sát thương sang những nước mà Tokyo có quan hệ hợp tác về an ninh.
Nhật Bản có thể xuất khẩu thiết bị quốc phòng được trang bị vũ khí sát thương cho các quốc gia mà Nhật Bản hợp tác về an ninh, với điều kiện nhằm mục đích cứu hộ, vận chuyển, cảnh giác, giám sát.
Thỏa thuận hợp tác quốc phòng giúp Anh đóng vai trò an ninh lớn hơn ở châu Á, đồng thời mang lại cho Nhật Bản đối tác an ninh mới để đối phó với sức mạnh quân sự ngày càng lớn của Trung Quốc.
Ngoại trưởng hai nước đã tập trung thảo luận về hiệp định thiết bị quốc phòng sau khi lãnh đạo cấp cao hai nước đồng ý khởi động đàm phán vấn đề này trong cuộc gặp thượng đỉnh vào tháng 6.
Tại diễn đàn, Hàn Quốc đã giới thiệu hàng loạt thiết bị quốc phòng công nghệ cao, bao gồm súng trường bắn tỉa, mũ chống đạn, thiết bị quan sát vào ban đêm, cùng một số thiết bị khác.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết giới chức hai nước đã gặp nhau tại thủ đô Paris, thảo luận về tình hình Ukraine và hồ sơ hạt nhân Iran.
Bộ Quốc phòng Indonesia đang có kế hoạch mua sắm 42 máy bay chiến đấu Rafale của Pháp và hợp đồng đầu tiên đã được ký để mua 6 máy bay chiến đấu thế hệ 4,5 Dassault Rafale.
Tổng chi tiêu quốc phòng của các nước EU, ngoại trừ Đan Mạch do không tham gia các dự án quân sự của EU, đạt mức 198 tỷ USD, tăng 5% so với mức của năm 2019.
Thiếu tướng William Taylor cho biết có từ 500-600 thành viên các lực lượng an ninh quốc gia Afghanistan hỗ trợ đảm bảo an ninh tại sân bay Kabul trong bối cảnh diễn ra hoạt động sơ tán tại đây.
Từ tháng 12/2020, các lực lượng vũ trang Ấn Độ sẽ không thể mua khoảng 69 mặt hàng quân sự có nguồn gốc nước ngoài, bao gồm nhiều hệ thống vũ khí quan trọng.
Ấn Độ và Mỹ hiện vẫn chưa ký thỏa thuận thương mại, song sẽ khởi động đàm phán để đạt được một thỏa thuận toàn diện.Mỹ hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Ấn Độ sau Trung Quốc.
Các cuộc họp DTTI được tổ chức để hai bên tập trung thúc đẩy quan hệ thương mại quốc phòng song phương, đồng thời tạo cơ hội đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực sản xuất và phát triển thiết bị quốc phòng.