Ấn Độ mua trang thiết bị quốc phòng trị giá 3 tỷ USD của Mỹ

Ấn Độ và Mỹ hiện vẫn chưa ký thỏa thuận thương mại, song sẽ khởi động đàm phán để đạt được một thỏa thuận toàn diện.Mỹ hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Ấn Độ sau Trung Quốc.
Ấn Độ mua trang thiết bị quốc phòng trị giá 3 tỷ USD của Mỹ ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trước cuộc gặp tại thành phố New Delhi, Ấn Độ, ngày 25/2. (Nguồn: Reuters)

Ngày 25/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Ấn Độ sẽ mua số trang thiết bị quốc phòng của Mỹ trị giá hơn 3 tỷ USD.

Trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng nước chủ nhà Narendra Modi ở thủ đô New Delhi, hai nhà lãnh đạo cho hay New Delhi và Washington chưa ký thỏa thuận thương mại, song sẽ khởi động đàm phán để đạt được một thỏa thuận toàn diện.

[Tổng thống Mỹ cam kết tăng cường quan hệ thương mại với Ấn Độ]

Tổng thống Trump cũng cho hay ông đã thảo luận với Thủ tướng Modi, người mà ông gọi là "người bạn đáng mến," về tầm quan trọng của mạng viễn thông 5G đảm bảo an ninh tại Ấn Độ, trước thềm diễn ra cuộc đấu giá tần số viễn thông của nước này theo kế hoạch.

Tổng thống Mỹ đang trong chuyến thăm chính thức kéo dài 2 ngày tới Ấn Độ. Đây là chuyến công du đầu tiên tới Ấn Độ của Tổng thống Mỹ Trump trong bối cảnh hai nước đặt mục tiêu thiết lập lại một mối quan hệ nồng ấm hơn sau những bất đồng vì thâm hụt trong thương mại song phương.

Mỹ hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Ấn Độ sau Trung Quốc với kim ngạch thương mại và dịch vụ song phương ở mức 142,6 tỷ USD vào năm 2018./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi phát biểu tại Tokyo ngày 6/1/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Bà Takaichi tái đắc cử Thủ tướng Nhật Bản

Ngày 18/2, bà Sanae Takaichi đã được bầu lại làm Thủ tướng Nhật Bản tại kỳ họp đặc biệt của Quốc hội Nhật Bản sau chiến thắng áp đảo của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền trong cuộc bầu cử ngày 8/2.

Tổng Giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala. (Ảnh: THX/TTXVN)

WTO đưa ra khuyến nghị mới về kinh tế Trung Quốc

WTO hối thúc Trung Quốc thay đổi mô hình tăng trưởng, cho rằng thặng dư thương mại đang tăng vọt của nước này sẽ không thể duy trì bền vững và có nguy cơ làm bùng phát các rào cản thương mại.