Thiếu chất xúc tác, chứng khoán thế giới đỏ sàn

Sáng 12/3, các thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt đi xuống, do tác động của đợt bán tháo tại Phố Wall đêm trước.

Sáng 12/3, các thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt đi xuống, do tác động của đợt bán tháo tại Phố Wall đêm trước.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 của thị trường chứng khoán Tokyo đánh mất 216,67 điểm (1,42%) xuống 15.007,44 điểm, trong bối cảnh đồng yen lên giá so với USD.

Nhà phân tích Kenichi Hirano, thuộc Tachinbana Securities, nhận định thị trường chứng khoán Nhật Bản thiếu những nhân tố hỗ trợ, do đó, khối lượng giao dịch trong những phiên gần đây khá thấp.


Mới đây, Tokyo đã điều chỉnh hạ số liệu về tốc độ tăng trưởng kinh tế trong năm 2013.

Thêm vào đó, sự thiếu chỉ dẫn trong kế hoạch quản lý chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) cũng gây thất vọng cho các nhà giao dịch trên thị trường.

Tại Trung Quốc, đầu phiên này, chỉ số Shanghai Composite giảm 7,05 điểm (0,35%) xuống 1.994,11 điểm, trước mối lo ngại về nền kinh tế trong nước.

Số liệu về tỷ lệ lạm phát và thương mại của Trung Quốc gần đây đều thấp hơn dự kiến. Tại Hong Kong, chỉ số Hang Seng cũng giảm 250,58 điểm (1,13%) xuống 22.019,03 điểm.

Tại Mỹ, đóng phiên 11/3, chỉ số Công nghiệp Dow Jones giảm 67,43 điểm (0,41%) xuống 16.351,25 điểm; còn chỉ số S&P 500 giảm 9,54 điểm (0,51%) xuống 1.867,63 điểm.

Nhà kinh tế Peter Cardillo, thuộc Rockwell Global Capital, nhận định thị trường chứng khoán Phố Wall thiếu chất xúc tác để thúc đẩy hoạt động mua vào.

Phiên này, cổ phiếu của General Motors giảm 5,2%, sau khi hãng này thu hồi 1,6 triệu xe do lỗi ở bộ phận đánh lửa.

Trong lĩnh vực ngân hàng, cổ phiếu của Citigroup, JPMorgan Chase và Goldman Sachs lần lượt giảm 2,3%, 1,7% và 2,1%./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục