Thiếu nữ Maldives bị phạt vì "ăn cơm trước kẻng"

Cô gái 15 tuổi bị cha dượng cưỡng hiếp vẫn có thể bị phạt roi vì người ta phát hiện cô còn có quan hệ với người đàn ông khác.
Chính quyền Maldives đã kêu gọi sự khoan dung cho một thiếu nữ đang bị xét xử do đã quan hệ tình dục trước hôn nhân. Phát ngôn viên Mahsood Imad của Tổng thống Mohamed Waheed nói rằng cô gái 15 tuổi nên được xem như một nạn nhân, bởi đã bị thương tổn tâm lý do thường xuyên bị cha dương cưỡng hiếp. "Một tổng thống không thể nào trực tiếp xen vào tiến trình xét xử, nhưng chúng tôi hy vọng rằng cô ấy nên được đối xử như một nạn nhân của một tội ác tồi tệ" - Imad nói. Người cha dượng bị buộc tội đã liên tục hãm hiếp thiếu nữ và sát hại đứa trẻ mà cô đã mang bầu sau những lần quan hệ với hắn ta. Tên này có thể phải đối mặt với án tù tới 25 năm. Tuy nhiên trong quá trình điều tra vụ hiếp dâm hồi năm ngoái, cảnh sát đã tìm thấy chứng cứ cho thấy thiếu nữ đã quan hệ tình dục với một người đàn ông khác và đây là hành động phạm tội ở đảo quốc nằm tại Ấn Độ dương. Quốc gia có 330.000 người theo Hồi giáo dòng Sunni đã có các quan điểm khá tự do trong hàng thế kỷ. Nhưng mấy năm gần đây, phe cực đoan đã tăng dần ảnh hưởng và dẫn tới việc khởi tố nam nữ quan hệ tình dục trước hôn nhân. Imad nói rằng thiếu nữ trong vụ này nên bị giam lỏng tại gia hoặc đánh đòn ở nơi công cộng. "Hình phạt nên mang tính biểu tượng và không nên dùng để gây ra sự đau đớn" - ông nói. Vị thành niên ở Maldives có khả năng bị trừng phạt khi họ được 18 tuổi. Đảo quốc này vẫn tiến hành việc đánh đòn ở nơi công cộng, dù LHQ đã kêu gọi bỏ hình phạt này.
Thiếu nữ Maldives bị phạt vì "ăn cơm trước kẻng" ảnh 1
Hồi tháng 9, một tòa án Maldives đã ra lệnh đánh đòn một thiếu nữ 16 tuổi do cô thừa nhận quan hệ tình dục trước hôn nhân. Người tình của cô bị phạt 10 năm tù giam./.
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục