Ngày 17/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chính quyền của ông đang nỗ lực giảm giá thịt bò trong nước, trong bối cảnh mặt hàng này liên tục lập kỷ lục do nguồn cung khan hiếm.
Tổng cộng từ tháng Tư đến tháng Tám, xuất khẩu thịt bò Mỹ sang Trung Quốc giảm hơn 388 triệu USD so với mức trung bình của 2 năm trước, trong khi đó, các lô hàng từ Australia tăng thêm 313 triệu USD.
Lệnh hạn chế của Hàn Quốc đối với thịt bò từ gia súc trên 30 tháng tuổi xuất phát từ mối lo ngại về "bệnh bò điên", được lập vào năm 2008 sau các cuộc đàm phán mở rộng giữa Hàn Quốc và Mỹ.
Colombia đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới chính thức hạn chế buôn bán thịt bò với Mỹ do quan ngại tình trạng lây lan dịch cúm gia cầm trên loại gia súc này.
Thông báo đăng trên trang web của Tổng cục Hải quan Trung Quốc nêu rõ các yêu cầu kiểm tra và kiểm dịch với các loại thịt bò và sản phẩm từ thịt bò nhập từ Mỹ sẽ được hoàn thiện và công bố riêng.
Theo Giám đốc điều hành Hiệp hội các nhà chăn nuôi gia súc bang Minnesota (MSCA) Ashley Kohls, Trung Quốc là một thị trường tương đối mới đối với thịt bò Mỹ nhưng có rất nhiều tiềm năng để khai thác.
Bộ Nông nghiệp, thực phẩm và các vấn đề nông thôn Hàn Quốc cho biết tỷ lệ các sản phẩm thịt bò nhập khẩu từ Mỹ được lấy mẫu kiểm tra tăng vọt từ 3% lên 30%.
Tờ New York Times đăng bài viết phân tích, Hiệp định CPTPP có một mục tiêu mới là chống lại chủ nghĩa bảo hộ của Tổng thống Donald Trump và Mỹ có thể muốn xem xét lại việc gia nhập TPP.
Theo Hiệp hội chăn nuôi bò thịt quốc gia Mỹ, chỉ 60% phần cơ thể bò được dùng làm thực phẩm, 40% còn lại vẫn được sử dụng phục vụ con người, nhưng theo một cách thức rất khác.
Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross biện hộ cho xu hướng bảo hộ mậu dịch của Mỹ khi cho rằng các nước trên thế giới đều có luật bảo hộ thương mại nhiều hơn Mỹ.
Chuyến hàng thịt bò đầu tiên của Mỹ xuất sang Trung Quốc theo thỏa thuận thương mại mới giữa hai nước đã cất cánh vào ngày 14/6, sau 14 năm ngừng trệ do dịch bò điên.
Trung Quốc ngày 12/5 đã thông báo đạt thỏa thuận với Mỹ về nối lại hoạt động nhập khẩu thịt bò của Mỹ và mở cửa thị trường nước này cho mặt hàng khí đốt tự nhiên và các dịch vụ tài chính của Mỹ.
Trong những năm gần đây, nhiều chuyên gia kiểm dịch thú y của Mỹ đã đến thị sát tại các lò mổ tại Brazil để đánh giá tình hình và dỡ bỏ một trong những rào cản cuối cùng.
Vụ khủng bố Brussels báo động hiểm họa từ thế hệ "thánh chiến" mới, chuyến thăm lịch sử của tổng thống Mỹ tới Cuba là hai trong số những sự kiện nổi bật của thế giới trong tuần qua.
Brazil, Argentina, Paragua, Uruguay nhận định thông tin của WHO về việc ăn nhiều thịt đỏ gây ung thư là không có cơ sở, bởi nếu đúng như thế thì đã xảy ra "đại dịch ung thư từ lâu."